+Aa-
    Zalo

    Tổng thống Ukraine thừa nhận sợ bị phương Tây bỏ rơi

    (ĐS&PL) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng Kiev có nguy cơ mất đi sự hỗ trợ quốc tế nếu xung đột tràn sang lãnh thổ Nga.

    Thông tin quân sự mới nhất từ hãng tin RT cho biết, trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình hôm 27/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh rằng Ukraine đã chuẩn bị cho một “cuộc chiến đấu lâu dài” chống lại Nga, miễn là điều này có thể giảm thiểu mức độ thương vong.

    Khi được nhà báo Natalia Moseichuk hỏi liệu cuộc xung đột hiện tại có khả năng tràn sang lãnh thổ Nga hay không, nhà lãnh đạo Ukraine trả lời rằng: “Điều đó sẽ gây ra nguy cơ lớn là chúng tôi sẽ bị bỏ lại một mình”.

    tong thong ukraine thua nhan so bi phuong tay bo roi
    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận sợ bị phương Tây bỏ rơi. Ảnh: Reuters

    Các quan chức Nga từng nhiều lần cáo buộc Ukraine tiến hành các “cuộc tấn công khủng bố” bên trong lãnh thổ Nga bao gồm cả Moscow. Tuy nhiên, phía Kiev khẳng định chỉ tấn công các mục tiêu quân sự bên trong các khu vực mà họ tuyên bố chủ quyền, chẳng hạn như bán đảo Crimea và phủ nhận việc tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ đối phương.

    Theo RT, lập trường trên mâu thuẫn với các cuộc không kích thường xuyên vào các khu vực biên giới cũng như các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái cảm tử vào sâu hơn bên trong nước Nga. Tờ The Economist mới đây dẫn nguồn tin cho biết, trước năng lực phòng không và tác chiến điện tử mạnh mẽ của Moscow, Kiev cần sự trợ giúp từ phương Tây để tấn công các mục tiêu sâu bên trong nước Nga.

    Ukraine chỉ có một vệ tinh do thám duy nhất. Do đó, việc thu thập hình ảnh vệ tinh hàng ngày của nước này có thể đều do các vệ tinh phương Tây cung cấp. Sự hỗ trợ của phương Tây cho Kiev bao gồm “thông tin tình báo về radar, tác chiến điện tử và các hệ thống phòng không”.

    “Chúng tôi biết rất rõ rằng các quyết định về những hành động như vậy, về các cuộc tấn công khủng bố như vậy, không được đưa ra ở Kiev mà ở Washington”, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu sau khi một máy bay không người lái tấn công điện Kremlin hồi tháng 5. Ông đồng thời nhấn mạnh, Moscow coi các cuộc tấn công là “hành động tuyệt vọng”, được thực hiện để bù đắp cho những thất bại của Ukraine trên chiến trường.

    Nga rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan khi “ông trùm” Wagner qua đời

    Moscow từ lâu đã cảnh báo rằng bằng cách cung cấp năng lực quân sự ngày càng tiên tiến cho Kiev, các quốc gia phương Tây đang lún sâu hơn vào cuộc xung đột Nga – Ukraine.

    Gần đây nhất, ngày 20/8, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte thông báo rằng nước này cùng Đan Mạch sẽ cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine. Những chiếc máy bay đầu tiên sẽ được chuyển đến Ukraine vào dịp năm mới.

    Cùng ngày, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen xác nhận nước này sẽ giao tổng cộng 19 máy bay chiến đấu F-16. Cụ thể, 6 chiếc đầu tiên sẽ được chuyển đến Ukraine vào dịp năm mới, tiếp theo là 8 chiếc vào năm 2024 và 5 chiếc vào năm 2025.

    Tổng thống Volodymyr Zelensky sau đó tuyên bố cam kết cung cấp tiêm kích F-16 của Đan Mạch và Hà Lan khiến ông tin tưởng rằng Ukraine có thể đánh bại Nga cũng như đạt được mục tiêu giành lại lãnh thổ trong chiến dịch phản công.

    Phương Uyên(Theo RT)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tong-thong-ukraine-thua-nhan-so-bi-phuong-tay-bo-roi-a588833.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan