+Aa-
    Zalo

    Top 10 quốc gia có số người siêu giàu nhiều nhất thế giới

    (ĐS&PL) - Mỹ là nơi có nhiều triệu phú 100 triệu USD nhất, với 9.730 người (chiếm 38%). Trung Quốc và Ấn Độ đứng ở vị trí thứ hai và thứ ba.

    Theo nghiên cứu được thực hiện bởi công ty tư vấn Henley & Partners và New World Wealth, trên thế giới có khoảng 25.490 người có tài sản trị giá 100 triệu USD trở lên. Những người này chủ yếu là chủ sở hữu các công ty công nghệ và đa quốc gia, các nhà tài chính và người thừa kế. Con số này đã tăng hơn gấp đôi trong 20 năm qua.

    top 10 nuoc co nhieu nguoi sieu giau nhat the gioi dspl 1
    Mỹ là nơi tập trung nhiều người "siêu giàu" nhất thế giới. Ảnh: AP

    Trong top 10 nước có nhiều người siêu giàu nhất thế giới, Mỹ xếp đầu tiên với 9.730 người (chiếm 38%). Trung Quốc và Ấn Độ đứng ở vị trí thứ hai và thứ ba, với lần lượt 2.021 và 1.132 người. Anh đứng ở vị trí thứ tư với 968 người và Đức đứng thứ năm với 966 người.

    Các quốc gia khác nằm trong top 10 là Thụy Sĩ (808 người), Nhật Bản (765 người), Canada (541 người), Úc (463 người) và Nga (435 người).  Pháp và Ý đứng sau Nga với 380 và 298 người.

    Ông Juerg Steffen, giám đốc điều hành của Henley & Partners cho biết: “Cách đây không lâu, vào cuối những năm 1990, 30 triệu USD được coi là khối tài sản cần thiết để đáp ứng định nghĩa 'siêu giàu'. Tuy nhiên, giá tài sản đã tăng đáng kể kể từ đó, khiến 100 triệu USD trở thành tiêu chuẩn mới”.

    Năm 2021, 52.000 người trên toàn cầu đã được thêm vào phân khúc người siêu giàu. Sự tăng trưởng tài sản trải đều giữa các khu vực vào năm 2021, trong đó Bắc Mỹ dẫn đầu và ghi nhận mức tăng tài sản 12,2%.

    Trong khi đó, trong một báo cáo riêng vào tháng 7, công ty tư vấn quản lý Boston Consulting Group cho biết 41% tài sản của UAE vào năm 2021 là từ các cá nhân có giá trị tài sản ròng cực cao  và tỷ lệ này dự kiến sẽ tăng lên 43% vào năm 2026. Châu Á dự kiến sẽ ghi nhận mức tăng 57% về số lượng tỷ phú trong thập kỷ tới, gấp đôi so với châu Âu và Mỹ.

    Các tác giả của nghiên cứu cũng dự đoán rằng Việt Nam và Ấn Độ sẽ có tốc độ gia tăng nhanh nhất về số người có tài sản hơn 100 triệu đô la trong thập kỷ tới.

    Quốc đảo Mauritius, nơi được cho là đã trở thành điểm đến phổ biến của các triệu phú, có thể chứng kiến số cư dân siêu giàu tăng 75% vào năm 2032. Triển vọng cũng được cho là khả quan đối với ba quốc gia châu Phi là Rwanda, Uganda và Kenya , con số được dự đoán sẽ tăng hơn 55%.

    Mộc Miên (Theo The National News)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/top-10-quoc-gia-co-so-nguoi-sieu-giau-nhieu-nhat-the-gioi-a555207.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan