+Aa-
    Zalo

    Trạm BOT cầu Rạch Miễu tạm ngưng thu phí giữa đêm

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Do lượng xe trên quốc lộ 60, đoạn trước và sau trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu (Bến Tre) tăng đột biến nên đơn vị thu phí đã tạm ngưng thu phí.

    Do lượng xe trên quốc lộ 60, đoạn trước và sau trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu (Bến Tre) tăng đột biến nên đơn vị thu phí đã tạm ngưng thu phí hướng từ Bến Tre đi Tiền Giang.

    Sáng 10/2, Công ty BOT cầu Rạch Miễu cho biết, do lượng xe từ các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, Bến Tre…chở hoa, cây cảnh đổ về TP.HCM và các tỉnh miền Đông tăng đột biến nên kẹt xe khu vực trạm thu phí. Ngay sau đó, trạm quyết định tạm ngưng thu giá từ hướng Bến Tre đi Tiền Giang cho xe qua lại tự do.

    Trạm BOT cầu Rạch Miễu. Ảnh: Báo giao thông

    Cụ thể, từ 18h chiều 9/2, lượng xe trên QL60 từ hướng Bến Tre đi TP.HCM tăng đột biến. Trong đó, đoạn từ TP.Bến Tre đến chân cầu Rạch Miễu luôn trong tình trạng quá tải. Đến hơn 19h cùng ngày lượng phương tiện bắt đầu ùn ứ cục bộ xung quanh trạm thu giá và đến 21h50 kẹt xe hướng từ Bến Tre đi TP.HCM nên trạm quyết định tạm ngưng thu giá cho xe tự do qua lại.

    Ông Huỳnh Ngọc Quang - trưởng ca thu phí thời điểm xả trạm, cho biết ùn ứ đã bắt đầu xảy ra từ đầu giờ chiều, nguyên nhân do lượng xe chở cây cảnh, hoa tết… đi lên TP.HCM tăng đột biến trong khi cầu quá hẹp so với nhu cầu.

    "Việc tạm ngưng thu phí dựa trên tình hình thức tế, khi kẹt trước và sau trạm khoảng 750m. Khi nào thông thoáng chúng tôi sẽ tiếp tục thu phí trở lại" - ông Quang cho biết.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tram-bot-cau-rach-mieu-tam-ngung-thu-phi-giua-dem-a219466.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan