+Aa-
    Zalo

    Triển lãm thư pháp với chủ đề “Tổ quốc gọi tên mình”

    • DSPL

    (ĐS&PL) - “Nam quốc sơn hà” lừng lẫy của Lý Thường Kiệt, “Hịch tướng sĩ” của Trần Hưng Đạo… tại triển lãm thư pháp “Tổ quốc gọi tên mình” đưa người xem về với lịch sử hào hùng của dân tộc.

    “Nam quốc sơn hà” lừng lẫy với tên tuổi Lý Thường Kiệt, “Hịch tướng sĩ” bất hủ của Trần Hưng Đạo, câu nói hiên ngang của Trần Bình Trọng… tại triển lãm thư pháp “Tổ quốc gọi tên mình” đưa người xem về với lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.

    Triển lãm thư pháp với chủ đề “Tổ quốc gọi tên mình”

    Những bức thư pháp thể hiện bài thơ Nam quốc sơn hà thu hút sự chú ý của người xem

    Nam quốc sơn hà (còn gọi bài thơ Thần) được xem là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của tổ tiên ta. Danh tướng Lý Thường Kiệt là người sử dụng thành công bài thơ này để khẳng định chủ quyền lãnh thổ, cũng là lời tuyên bố đanh thép về ý chí quật cường chống giặc ngoại xâm. Tại triển lãm “Tổ quốc gọi tên mình” diễn ra ở Nhà văn hóa Thanh Niên TPHCM, Nam quốc sơn hà tiếp tục truyền cảm hứng đến các nghệ sĩ thư pháp, mỗi người với thủ pháp khác nhau nhưng cùng chung cảm xúc thiêng liêng hướng về Tổ quốc và biển đảo Việt Nam.

    Triển lãm thư pháp với chủ đề “Tổ quốc gọi tên mình”

    Nam quốc sơn hà - Phạm Đức Nhuận thể hiện

    Triển lãm thư pháp với chủ đề “Tổ quốc gọi tên mình”

    Nam quốc sơn hà - Mỹ Lý thể hiện

    Triển lãm thư pháp với chủ đề “Tổ quốc gọi tên mình”

    Nam quốc sơn hà - Hoàng Việt thể hiện

    Triển lãm thư pháp với chủ đề “Tổ quốc gọi tên mình”

    Nam quốc sơn hà - Minh Hoàng thể hiện

    Triển lãm thư pháp với chủ đề “Tổ quốc gọi tên mình”

    Nam quốc sơn hà - Xuân Thành (15 tuổi) thể hiện

    Nghệ sĩ thư pháp Hoa Nghiêm, Chủ nhiệm CLB Thư pháp Nét Việt chia sẻ: “Trước tình hình biển Đông dậy sóng như hiện nay, triển lãm là tiếng nói tự đáy lòng của bao thế hệ yêu chuộng hòa bình, luôn sẵn sàng khi Tổ quốc gọi tên mình, đồng thời thể hiện tinh thần yêu nước của các nghệ sĩ thư pháp nói riêng và những người con Việt nói chung”.

    Triển lãm thư pháp với chủ đề “Tổ quốc gọi tên mình” đón tiếp khách tham quan từ nay đến 31/7/2014 tại Nhà văn hóa Thanh Niên TP HCM, hưởng ứng phong trào ủng hộ các chiến sĩ biển đảo và ngư dân tiếp tục bám biển, quyết giữ lãnh thổ Việt Nam. Triển lãm quy tụ hơn 30 nghệ sĩ thư pháp ở nhiều độ tuổi khác nhau, đến từ CLB Thư pháp Nét Việt (Nhà văn hóa Thanh Niên), CLB Thư pháp Chữ Việt (Cung văn hóa lao động) và các hội viên thuộc Face hội Thư pháp Việt Nam.

    Một số tác phẩm tại triển lãm:

    Triển lãm thư pháp với chủ đề “Tổ quốc gọi tên mình”

    Bức Hịch tướng sĩ dài 40m, rộng gần 1,5m do Minh Hoàng thực hiện

    Triển lãm thư pháp với chủ đề “Tổ quốc gọi tên mình”

    Câu nói hiên ngang của danh tướng Trần Bình Trọng trước quân thù: "Ta thà làm quỷ nước Nam, Còn hơn làm vương đất Bắc" - Trần Quốc Âu và Hoa Nghiêm thực hiện

    Triển lãm thư pháp với chủ đề “Tổ quốc gọi tên mình”

    Tác phẩm của Ái Diệp và Đào Chiến

    Triển lãm thư pháp với chủ đề “Tổ quốc gọi tên mình”
    "Thượng phương bảo kiếm" tượng trưng cho sức mạnh của chính nghĩa - Hoa Nghiêm thực hiện
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/trien-lam-thu-phap-voi-chu-de-to-quoc-goi-ten-minh-a43185.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan