+Aa-
    Zalo

    Triệu tập đối tượng có hành vi sàm sỡ, đánh nữ nhân viên quán cà phê

    (ĐS&PL) - Bị Cường sàm sỡ, chị S. đuổi theo chụp ảnh mặt Cường thì bị Cường đạp vào ngực, tát vào mặt và yêu cầu chị xóa ảnh.

    Nhà báo & Công luận đưa tin, chiều 27/3, thông tin từ Công an huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương cho biết, lực lượng chức năng đã triệu tập Phạm Công Cường (SN 1986, xã Tân Việt, Thanh Hà) đến làm việc sau khi xác minh đối tượng này có hành vi sàm sỡ nữ nhân viên quán cà phê cùng huyện.

    Được biết, sự việc xảy ra vào khoảng 19h15 ngày 26/3, tại quán cà phê Era Café (xã Thanh Khê, huyện Thanh Hà).

    trieu tap doi tuong co hanh vi sam so danh nu nhan vien quan ca phe1
    Phạm Công Cường (mặc áo phông kẻ) tại trụ sở công an. Ảnh: Báo Hải Dương

    Theo đó, có một đoàn khách bước vào thang máy của tòa nhà. Trong lúc này, chị S. đứng cạnh thang máy để hướng dẫn khách bước vào thang. Phạm Công Cường nhìn thấy chị S. nên đã bước tới có hành vi như ôm chị S., nghi sàm sỡ.

    Khi chị S. phản kháng, người đàn ông mới bỏ tay ra và bước vào trong thang máy.

    Lúc sau Cường ra về thì chị S. đã chạy theo và dùng điện thoại để ghi lại hình ảnh của Cường. Khi tên này biết đã lao tới đạp vào ngực, tát vào mặt và yêu cầu chị S. xóa ảnh. 

    trieu tap doi tuong co hanh vi sam so danh nu nhan vien quan ca phe2
    Hình ảnh được camera ghi lại. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

    Sự việc chỉ dừng lại khi bảo vệ của tòa nhà cùng với người bạn đi cùng ngăn cản. Phạm Công Cường sau đó lên xe máy và bỏ đi, thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM.

    Hiện công an đang tiếp tục tiến hành điều tra, làm rõ.

    Thùy Dung(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/trieu-tap-doi-tuong-co-hanh-vi-sam-so-danh-nu-nhan-vien-quan-ca-phe-a616136.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan