+Aa-
    Zalo

    Trung Quốc quay sang gây sự với Philippines ở Biển Đông

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Bắc Kinh ngày 20/8 ngang nhiên nói 2 tàu khảo sát Trung Quốc có quyền hoạt động tại bãi Cỏ Rong trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines.

    (ĐSPL) - Bắc Kinh ngày 20/8 ngang nhiên nói 2 tàu khảo sát Trung Quốc có quyền hoạt động tại bãi Cỏ Rong trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines.
    Trung Quốc quay sang gây sự với Philippines ở Biển Đông

    Với luận điệu như hiện nay, Trung Quốc một ngày nào đó sẽ ngang nhiên đưa giàn khoan dầu khí  như giàn 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Philippines ở Biển Đông

    Vào cuối tuần trước, trong một bài phỏng vấn truyền hình, chính Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã báo động về vụ hai chiếc tàu khảo sát Trung Quốc hoạt động tại khu vực bãi Cỏ Rong (Reed Bank), một khu vực dồi dào khí đốt trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines trên ở Biển Đông, không xa đảo Palawan. 
    Trong một bản thông cáo gởi bằng fax đến hãng tin Anh Reuters, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 20/8 khẳng định rằng bãi Cỏ Rong thuộc lãnh thổ Trung Quốc, và “các hoạt động khảo sát do tàu khảo sát Trung Quốc thực hiện đều hợp lý, hợp pháp và không thể bị chỉ trích”.
    Bộ Ngoại giao Trung Quốc vẫn viện dẫn đòi hòi chủ quyền phi lý của Bắc Kinh trên gần như toàn bộ Biển Đông, bất chấp lợi ích của các láng giềng Brunei, Malaysia, Philippines, Việt Nam và vùng lãnh thổ Đài Loan cũng có tuyên bố chủ quyền trong khu vực.
    Trung Quốc quay sang gây sự với Philippines ở Biển Đông

    Vị trí địa lý của bãi Cỏ Rong (Reed Bank) trên Biển Đông

    Ngay từ năm 2011, theo RFI, Trung Quốc đã bắt đầu dùng sức mạnh để đòi quyền khai thác tại vùng bãi Cỏ Rong, mà trước đó từ lâu, đã được chính quyền Manila giao cho tập đoàn dầu khí Anh-Phi Forum Energy thăm dò. Vào khi ấy, tàu tuần duyên Trung Quốc đã ngang nhiên xua đuổi một tàu khảo sát được Forum Energy thuê đến nơi để thăm dò. 
    Quan hệ Bắc Kinh và Manila trong thời gian gần đây luôn căng thẳng do một loạt động thái bị mệnh danh là khiêu khích của Trung Quốc. Bắc Kinh bị tố cáo là đã cho từ hai đến ba chiếc tàu Hải cảnh thường trực tuần tra tại khu vực bãi cạn Scarborough cũng ở Biển Đông và trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Trung Quốc đã mặc nhiên chiếm lấy khu vực này cách đây 2 năm.
    Trung Quốc quay sang gây sự với Philippines ở Biển Đông

    Tàu Trung Quốc ngang nhiên bao vây phong tỏa thủy quân lục chiến Philippines đồn trú trên một tàu đổ bộ cũ mắc cạn ở bãi Cỏ Mây, thuộc quần đảo Trường Sa. 

    Trung Quốc cũng không ngần ngại đưa tàu đến khu vực bãi Cỏ Mây trong quần đảo Trường Sa, tìm cách cắt đứt nguồn tiếp tế của chính quyền Manila cho toán thủy quân lục chiến Philippines đang đồn trú ở đó.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/trung-quoc-quay-sang-gay-su-voi-philippines-o-bien-dong-a47249.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan