+Aa-
    Zalo

    Truy bắt nhóm cướp bịt mặt đâm kim tiêm, cướp xe nạn nhân

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đang điều tra, truy xét 2 đối tượng gây ra vụ án cướp tài sản táo tợn trên địa bàn thành phố.

    (ĐSPL) - Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đang điều tra, truy xét 2 đối tượng gây ra vụ án cướp tài sản táo tợn trên địa bàn thành phố.

    Theo tin tức trên báo Tuổi Trẻ, ngày 20/3, chị  L.T.D.L. (22 tuổi, tạm trú tại khu nhà trọ thuộc tổ 245 ấp 5A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM) cho biết đã phải đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới để tiêm thuốc phơi nhiễm sau khi bị hai đối tượng lạ mặt dùng kim tiêm đâm bảy nhát vào người để cướp tài sản vào đêm 17/3.

    Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, khoảng 0g30 ngày 17/3, sau khi hết giờ làm (phục vụ tại một quán cà phê), chị L. trên đường về nhà, ngang khu vực tổ 247, ấp 5A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh thì bất ngờ có hai đối tượng bịt khẩu trang ép xe chị lại.

    Khi chị L. hoảng sợ tri hô thì bị một tên cướp tát mạnh vào mặt rồi rút kim tiêm thủ sẵn trong người đâm liên tiếp bảy nhát vào tay và vai chị, giật lấy xe máy hiệu Vision của chị rồi rồ ga tẩu thoát.

    Vết thương trên vai chị L. sau khi được các bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới chữa trị - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

    Được biết ngoài chiếc xe bị mất chị L. còn bị cướp 1,9 triệu đồng cùng hai chiếc điện thoại di động và một số giấy tờ tùy thân khác, ước tính tổng trị giá tài sản khoảng 41 triệu đồng.

    Cơ quan cảnh sát điều tra Công an H.Bình Chánh cho biết đang lập hồ sơ truy xét hai đối tượng gây án táo tợn bằng thủ đoạn nguy hiểm trên.    

    Đây không phải là trường hợp đầu tiên, xảy ra vụ cướp mà hung thủ dùng kim tiêm tấn công nạn nhân để cướp tài sản.

    Theo VTC News, khoảng 21h20 đêm 3/10, Đoàn Tấn Chung (22 tuổi, quê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) chạy xe máy hiệu Yamaha Nouvo trên đường Lê Văn Việt (khu phố 2, phường Hiệp Phú, quận 9) thì thấy chị Tuyên cùng chị gái đang dọn giầy dép bán trên lề đường.

    Ngay lập tức, Chung áp sát “con mồi” ôm chặt lấy chị Tuyên.

    Chung dùng tay bịt miệng chị Tuyên rồi đưa kim tiêm kề vào cổ đe dọa kim tiêm dính máu nhiễm HIV.

    Tiếp đó, Chung yêu cầu cả 2 bỏ điện thoại di động vào bóp tiền đang cầm rồi đưa cho hắn. Khi đưa tay cầm bóp tiền, Chung bị chị gái của Tuyên dùng chổi đánh tới tấp vào người.

    Không chịu nổi những đòn đánh của cô gái trẻ, Tuyên đánh rơi kim tiêm rồi vùng chạy ra xe máy định tẩu thoát thì bị té ngã. 

    Khi đối tượng đứng dậy thì gặp lúc anh Nguyễn Bảo Q (20 tuổi ở quận Tân Bình) đi xe máy chở chị Trinh chạy ngang qua. Nhanh như cắt, Chung nhảy lên xe ngồi phía sau chị Trinh.

    Đối tượng tiếp tục lấy kim tiêm khống chế chị Trinh với chiêu thức như cũ.

    Sợ kim tiêm nhiễm HIV nên anh Q buộc phải làm theo yêu cầu của tên cướp là chạy xe vào đường bên hông Nhà Thiếu nhi quận 9.

    Trên đường đi, Chung yêu cầu chị Trinh đưa giỏ xách đang đeo cho mình. Đến gần ngã 3 ngã ba Ngô Quyền – Lê Văn Việt (quận 9), lợi dụng lúc đông người, anh Q đã dừng xe bất ngờ làm cả 3 người ngã xuống đường.

    Bị té ngã, Chung cầm giỏ xách của chị Trinh chạy vào nhà trọ ở hẻm 136 đường Lê Văn Việt (phường Hiệp Phú, quận 9) để cố thủ. Ngay sau đó, đối tượng bị công an phường Hiệp Phú bắt giữ.

    Tại cơ quan công an, Chung khai đang là sinh viên năm 3 của trường Cao đẳng Xây dựng số 2. Đối tượng cho biết, do thua cá độ đã lấy laptop của bạn gái đi cầm nhưng không có tiền chuộc nên đi cướp.

    Ngoài ra, Chung còn khai, chiếc xe máy hiệu Yamaha Nouvo mà mình dùng làm phương tiện gây án là do lấy trộm trước siêu thị ở ngã 4 Thủ Đức vào tối 2/10 nhưng chưa bán được.

    Tống tiền bằng kim tiêm…chứa máu gà

    Kim thành(Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/truy-bat-nhom-cuop-bit-mat-dam-kim-tiem-cuop-xe-nan-nhan-a88034.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan