+Aa-
    Zalo

    Truy tố 5 bị can về tội tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh, ở lại Việt Nam trái phép

    (ĐS&PL) - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa kết luận điều tra và đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố 5 bị can về tội tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh, ở lại Việt Nam trái phép.

    Trước đó, vào ngày 6/1 các đối tượng Doòng A Nhì (SN 2002); Chìu Văn Tình (SN 2004); Chìu Văn Tiến (sinh năm 2000); Doòng A Tài (SN 2006 cùng trú tại thôn Pắc Cương, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh) và Chìu A Tài (SN 1999; trú tại thôn Phiêng Sáp, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh) đã có hành vi tổ chức cho 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vượt biên qua khu vực Mốc biên giới 1304 thuộc thôn Sam Quang, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.

    Trên đường di chuyển, khi các đối tượng đến địa phận thôn Nà Sa, xã Hoành Mô thì bị Tổ công tác Phòng phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô tuần tra, phát hiện.

    truy to 5 bi can ve toi to chuc cho nguoi trung quoc nhap canh o lai viet nam trai phep1
    Các đối tượng bị truy tố. (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh)

    XEM THÊM: Bắt nữ giám đốc và phó Giám đốc công ty đầu mối xăng dầu Xuyên Việt Oil

    Ngày 16/7/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh kết luận điều tra vụ án đề nghị truy tố 5 bị can Doòng A Nhì, Chìu Văn Tình, Chìu Văn Tiến, Chìu A Tài về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” quy định tại khoản 2 Điều 348 BLHS và Doòng A Tài về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” quy định tại khoản 1, Điều 348 Bộ luật hình sự.

    Thành Lâm

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/truy-to-5-bi-can-ve-toi-to-chuc-cho-nguoi-trung-quoc-nhap-canh-o-lai-viet-nam-trai-phep-a590294.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan