+Aa-
    Zalo

    Truy tố đối tượng trộm 44 nắp chắn rác trên cầu Thủ Thiêm 2

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Bị can Nguyễn Văn Thái (50 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) đã bị VKSND quận 1, TP.HCM truy tố về tội "Trộm cắp tài sản".

    Ngày 12/9, Viện KSND quận 1, TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND quận 1 để chuẩn bị đưa ra xét xử vụ trộm 44 nắp chắn rác trên cầu Thủ Thiêm 2. Theo đó, bị can Nguyễn Văn Thái (50 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) bị VKSND quận 1 truy tố về tội "Trộm cắp tài sản", theo Tuổi trẻ.

    Theo cáo trạng, do không có việc làm ổn định, thiếu tiền tiêu xài nên Thái nảy sinh ý định trộm cắp các nắp cống chắn rác của đường ống thoát nước trên cầu Thủ Thiêm 2 nên Nguyễn Văn Thái nảy sinh ý định trộm các nắp chắn rác trên cầu Thủ Thiêm 2 (nối đường Tôn Đức Thắng, quận 1 qua TP.Thủ Đức) để bán.

    doi tuong nguyen van thai anh
    Đối tượng Nguyễn Văn Thái. Ảnh: Công an TP.HCM.

    Trong 2 ngày, Thái đã thực hiện 2 vụ trộm nắp chắn rác cầu Thủ Thiêm 2. Cụ thể, khoảng 4h ngày 3/5/2022, Thái mang theo bao ni lông, lái xe máy lên cầu Thủ Thiêm 2 lần lượt mở 32 nắp chắn rác bằng kim loại bỏ vào bao chuẩn bị sẵn.

    Tiếp đó, Thái đến vựa ve chai trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh (do bà Nguyễn Thị Mười làm chủ) bán cho bà Mười với giá 10.000 đồng/kg. Thái tự cân tài sản vừa chiếm đoạt được 70kg và được bà Mười trả 700.000 đồng.

    Vào khoảng 5h ngày 5/5/2022, Thái tiếp tục lấy 12 nắp chắn rác đem đến vựa ve chai lần trước bán thì gặp 1 người đàn ông mua ve chai (không rõ lai lịch). Thái bản phế liệu cho người này với giá 10.000 đồng/kg, được 40kg và được người này trả 400.000 đồng.

    Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Thái khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên. Cơ quan công an cũng thu thập dữ liệu camera trên cầu về việc Thái trộm cắp các nắp chắn rác.

    Theo kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự, 32 song chắn rác trị giá hơn 11 triệu đồng, 12 nắp chắn rác trị giá hơn 4,1 triệu đồng. Ông Nguyễn Viết Quang - Đại diện theo ủy quyền của giám đốc trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ yêu cầu Thái bồi thường 15,2 triệu đồng.

    Đối với bà Nguyễn Thị Mười, người mua tài sản của Thái nhưng không biết là tài sản do Thái phạm tội mà có nên cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 1 không xử lý.

    Đối với người đàn ông không rõ lai lịch mua tài sản của Thái, quá trình điều tra không xác định được nhận thân, lai lịch nên cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 1 không ghi được lời khai để làm rõ.

    Quá trình điều tra, cơ quan chức năng cho biết đối tượng Thái có 4 tiền án, tiền sự về hành vi "Trộm cắp tài sản", theo Dân Việt.

    Tại những cống thoát nước trên cầu Thủ Thiêm 2 đã được thay thế bằng những tấm gỗ trong thời gian đợi nắp chắn mới về.

    Cầu Thủ Thiêm 2 được khánh thành, thông xe vào ngày 28/4, rút ngắn lộ trình từ quận 1 về TP.Thủ Đức và ngược lại. Cầu được thiết kế có quy mô sáu làn xe, tổng chiều dài 1.465 m, khởi công từ năm 2015.

    Linh Chi(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/truy-to-doi-tuong-trom-44-nap-chan-rac-tren-cau-thu-thiem-2-a551063.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Cầu Thủ Thiêm 2 – Huyết mạch giao thông, kinh tế TP. Hồ Chí Minh

    Cầu Thủ Thiêm 2 – Huyết mạch giao thông, kinh tế TP. Hồ Chí Minh

    Cầu Thủ Thiêm 2 có tổng mức đầu tư 3.082 tỷ đồng, kết nối Thành phố Thủ Đức và nội thành TP.HCM đang gấp rút thi công để khánh thành vào dịp 30/4/2022. Công trình khi đưa vào sử dụng sẽ kết nối giao thông giữa trung tâm thành phố với Khu đô thị mới Thủ Thiêm, góp phần giảm ùn tắc, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội toàn thành phố.