+Aa-
    Zalo

    U40 sát hại người tình trong khách sạn rồi cướp tài sản

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Bực tức vì người yêu cự cãi, Thành đến lễ tân khách sạn mượn con dao gọt trái cây rồi đem về phòng đâm chị H., bóp cổ chị chết.

    (ĐSPL) - Bực tức vì người yêu cự cãi, Thành đến lễ tân khách sạn mượn con dao gọt trái cây rồi đem về phòng đâm chị H. rồi bóp cổ đến chết.

    Theo báo Infonet, sáng ngày 10/11, TAND cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Huỳnh Tấn Thành (39 tuổi, quê TP.HCM). Bị cáo bị truy tố 2 tội “Giết người; Cướp tài sản”.

    Tại phiên tòa sơ thẩm Thành bị tuyên 21 năm tù. Không đồng ý với phán quyết này, phía bị hại kháng cáo yêu cầu tăng hình phạt và tiền bồi thường, trong khi Thành kháng cáo giảm nhẹ hình phạt.

    Tại phiên xử sáng nay (10/11), người bảo vệ quyền lợi cho bị cáo là luật sư Trương Thị Thu Hà đã quan sát thấy trong phiên xử bị cáo biểu hiện bất thường, do đó vị luật sư đề nghị hoãn phiên tòa để kiểm tra sức khỏe.

    Sau khi hội ý, HĐXX đã đồng ý hoãn phiên tòa theo đề nghị của luật sư và cho biết sẽ mở lại khi bị cáo “ổn định tinh thần, sức khỏe tốt”. Trước đó đại diện VKS cho biết trước khi mở phiên tòa sức khỏe bị cáo bình thường.

    Bị cáo Huỳnh Tấn Thành - Ảnh: báo Infonet

    Như báo Phụ nữ TP. HCM đã đưa tin trước đó, Thành và chị P.T.H có mối quan hệ tình cảm từ trước. Chiều 19/6/2011, chị H. điện thoại hẹn gặp Thành trước nhà hát Bến Thành để đi chơi. Thành đi xe ôm đến gặp chị H., sau đó cả hai đi uống bia rồi xảy ra cự cãi.

    Đến rạng sáng hôm sau, thấy chị H. đã say, Thành lấy xe gắn máy của chị H. chở nạn nhân đi thuê khách sạn trên đường Rạch Bùng Binh, phường 10, quận 3 thuê phòng nghỉ.

    Khi vào phòng, hai bên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Chị. H. thách thức Thành giết mình và dùng tay cào cấu không cho Thành ngủ. Đến khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, Thành xuống quầy tiếp tân mượn dao để gọt trái cây. Tuy nhiên, khi trở lên phòng, Thành đã dùng dao đâm và bóp cổ chị H. cho đến khi tử vong.

    Sau khi gây án, Thành lấy chăn phủ lên người chị H. rồi lấy điện thoại, xe gắn máy của nạn nhân bỏ đi.

    Trưa cùng ngày, phát hiện chị H. tử vong trong phòng, nhân viên khách sạn đã điện thoại báo Công an. Đến tối cùng ngày, Thành được gia đình đưa đến Công an đầu thú.

    Tội giết người được quy định tại điều 93, luật hình sự năm 2009:

    1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a)  Giết nhiều người;

    b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

    c) Giết trẻ em;

    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng  hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

    g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

    h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

    i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

    k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

    m) Thuê giết người hoặc giết  người thuê;

    n)  Có tính chất côn đồ;

    o)  Có tổ chức;

    p)  Tái phạm nguy hiểm;

    q) Vì động cơ đê hèn.

    2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    PHƯƠNG ANH (Tổng hợp)

    Xem thêm video tại đây:

    [mecloud]HsKl2jiH2f[/mecloud]


    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/u40-sat-hai-nguoi-tinh-trong-khach-san-roi-cuop-tai-san-a169883.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan