+Aa-
    Zalo

    Ukraine phản công: 2 chỉ huy quân sự Nga thiệt mạng gần Bakhmut

    (ĐS&PL) - Bộ Quốc phòng Nga xác nhận 2 chỉ huy quân sự nước này vừa thiệt mạng trong một cuộc giao tranh ở điểm nóng Bakhmut, miền đông Ukraine.

    Thông tin trên báo Tuổi trẻ, thông tin mới nhất về cuộc giao tranh ở tiền tuyến gần thành phố Bakhmut, miền đông Ukraine, ngày 14/5, Bộ Quốc phòng Nga thông báo 2 chỉ huy đã thiệt mạng, gồm ông Vyacheslav Makarov, chỉ huy Lữ đoàn súng trường cơ động 4, và ông Yevgeny Brovko, phó chỉ huy phụ trách công tác quân sự - chính trị của Lục quân Nga.

    ukraine phan cong 2 chi huy quan su nga thiet mang gan bakhmut
    Binh sĩ Ukraine bắn đại bác gần thành phố Bakhmut (tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine) hồi tuần trước. Ảnh: AP

    Cũng trong ngày 14/5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Ukraine đã triển khai hàng loạt nỗ lực nhằm xuyên thủng phòng tuyến của Nga tại thành phố Bakhmut trong 24 giờ qua. Tuy nhiên, phía Nga tiếp tục khẳng định đã ngăn chặn thành công.

    "Mọi cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine đều bị ngăn chặn. Không có bước đột phá nào xuyên thủng lực lượng lính Nga", Interfax dẫn lời ông Konashenkov.

    Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết đã thực hiện các cuộc tấn công tầm xa vào thành phố Ternopil của Ukraine. Các đợt tấn công nhắm vào lực lượng vũ trang và cơ sở trữ vũ khí của Ukraine.

    Được biết, Bakhmut là khu vực Nga cố gắng kiểm soát trong nhiều tháng qua. Thành phố này được xem là chiến trường đẫm máu nhất cuộc giao tranh Nga - Ukraine. Nga cũng thừa nhận Ukraine có những bước tiến tại khu vực trọng điểm miền đông Ukraine trong thời gian gần đây.

    Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định Kiev và những người ủng hộ Ukraine ở phương Tây sẽ khiến Nga gặp thất bại "không thể tránh khỏi" trong năm nay.

    "Đây là lúc chúng ta quyết định chấm dứt cuộc chiến trong năm nay, chúng ta có thể khiến kẻ xâm lược thất bại không thể tránh khỏi trong năm nay", báo Tuổi trẻ dẫn lời ông Zelensky.

    Theo New York Times, thật khó để đánh giá liệu những bước tiến của Ukraine có được duy trì hay không. Các lực lượng Nga đã có lúc đánh bật quân Ukraine ra khỏi tất cả các vị trí, trừ một số dãy phố.

    Những bước tiến của Ukraine trong tuần này đã cắt xuyên qua phòng tuyến của Nga ở chỗ phình ra lớn nhất chỉ khoảng 5km. Thành công này là một bước ngoặt với Ukraine sau những gì mà lực lượng của Moscow đã dày công đạt được trong vài tháng qua.

    Điều đó đặt ra cho Nga một sự lựa chọn khó khăn. Nếu Nga không củng cố các vị trí bên sườn xung quanh Bakhmut, thì nước này có nguy cơ gặp phải một thất bại lớn về mặt chính trị. Nhưng nếu chuyển lực lượng dự bị về pháo đài này, nó có thể làm suy yếu hệ thống phòng thủ ở phía nam, nơi nhiều nhà phân tích cho rằng, Ukraine sẽ tấn công về phía Biển Azov nhằm cắt đứt tuyến đường tiếp tế tới Crimea của quân đội Nga, thông tin trên Dân Việt đưa tin.

    Vân Anh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ukraine-phan-cong-2-chi-huy-quan-su-nga-thiet-mang-gan-bakhmut-a575366.html
    Đức công bố rót gần 3 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine

    Đức công bố rót gần 3 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine

    Đức sẽ cung cấp gói viện trợ quân sự mới trị giá 2,97 tỷ đô la cho Ukraine, bao gồm 30 xe tăng Leopard, 20 xe bọc thép chở quân Marder, hơn 100 phương tiện chiến đấu, 18 khẩu lựu pháo tự hành... Đây là gói viện trợ quân sự lớn nhất kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Đức công bố rót gần 3 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine

    Đức công bố rót gần 3 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine

    Đức sẽ cung cấp gói viện trợ quân sự mới trị giá 2,97 tỷ đô la cho Ukraine, bao gồm 30 xe tăng Leopard, 20 xe bọc thép chở quân Marder, hơn 100 phương tiện chiến đấu, 18 khẩu lựu pháo tự hành... Đây là gói viện trợ quân sự lớn nhất kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra.