+Aa-
    Zalo

    Thanh Hóa: Động đất 3,8 độ richter khiến nhà cửa rung lắc, học sinh hoảng sợ bỏ chạy

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Trận động đất chiều 4/4 ở huyện miền núi Quan Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa khiến nhà cửa nhiều hộ dân rung lắc, học sinh tại một số trường học hoảng loạn bỏ chạy ra khỏi lớp.

    Trận động đất chiều 4/4 ở huyện miền núi Quan Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa khiến nhà cửa nhiều hộ dân rung lắc, học sinh tại một số trường học hoảng loạn bỏ chạy ra khỏi lớp.

    Thông tin từ huyện Quan Sơn cho biết, 12h47 phút ngày 4/4 trên địa bàn huyện xảy ra động đất với nhiều cơn dư chấn kéo dài trong khoảng 20 giây. Người dân các xã biên giới Na Mèo, Sơn Thủy, Tam Lư, Tam Thanh giáp tỉnh Hủa Phăn, Lào đều cảm nhận được.

    Tại trường mầm non Tam Lư, xã Tam Lư, sự rung lắc khiến cho nhiều đồ dùng học tập của các bé rơi, va chạm, nhiều trẻ chạy ra khởi lớp học.

    Trung tâm ứng dụng vật lý địa cầu thông báo động đất 3,8 độ richter  xảy ra ở Thanh Hóa chiều 4/4.

    VnExpress dẫn lời anh Nguyễn Văn Hùng, ở xã Tam Lư kể lại: "Tôi đang ngủ trưa thì nghe tiếng nổ đì đùng dưới lòng đất, nhà cửa rung lắc, đồ đạc va vào nhau loảng xoảng, nhiều người tháo chạy ra đường".

    Viện Vật lý Địa cầu xác nhận, trận động đất trưa 4/4 ở huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) mạnh 3,8 độ richter, xảy ra tại vị trí có tọa độ (20.272 độ vĩ Bắc, 104.612 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 20.8 km. Động đất có thể gây nên rung động cấp IV ở khu vực gần trung tâm huyện Quan Sơn và lân cận.

    Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

    Ông Vũ Văn Đạt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quan Sơn cho biết: "Chúng tôi cũng đã nhận được thông tin của Viện Vật lý Địa cầu về trận động đất xảy ra tại vị trí có tọa độ (20,272 độ vĩ Bắc, 104,612 độ kinh Đông). Tâm chấn trận động đất xảy ra ở độ sâu khoảng 20,8km.

    Ủy ban Nhân dân huyện Quang Sơn đã phân công các ngành chức năng theo dõi sát diễn biến tiếp theo của dư chấn để có biện pháp xử lý kịp thời nếu có tình huống xấu xảy ra.

    Theo ghi nhận, đây là huyện từng nhiều lần xảy ra động đất do nằm trên đới đứt gãy sông Mã. Cường độ rung chấn thường chỉ trên 3 độ richter. Việc liên tục xảy ra động đất trong những năm gần đây khiến người dân ở Quan Sơn và các huyện lân cận khá hoang mang, lo lắng.

    Vi An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thanh-hoa-dong-dat-38-do-richter-khien-nha-cua-rung-lac-hoc-sinh-hoang-so-bo-chay-a269687.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan