+Aa-
    Zalo

    Vợ vi phạm giao thông, chồng dọa tự thiêu nhằm “giải cứu” xe máy

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Biết vợ bị cảnh sát bắt xe vì vi phạm giao thông, Nam tìm mọi cách yêu cầu trả xe nhưng không được nên lấy can xăng dọa tự thiêu để "giải cứu" xe vi phạm.

    (ĐSPL) - Biết vợ bị cảnh sát bắt xe vì vi phạm giao thông, Nam tìm mọi cách yêu cầu trả xe nhưng không được nên lấy bình xăng dọa tự thiêu để "giải cứu" xe vi phạm.

    Theo báo Vnexpress, ngày 14/12, Công an huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) tạm giữ hình sự Nguyễn Khương Nam (37 tuổi) về hành vi Chống người thi hành công vụ.

    Nam dọa tự thiêu để "giải cứu" xe vi phạm - Ảnh minh họa

    Báo Công an nhân dân thông tin, trước đó, khoảng 9h ngày 11/12, tại ấp Sóc Đồn, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, Trần Thị Phương Đài (vợ Nam, 38 tuổi, ngụ ấp Sóc Đồn) điều khiển xe máy BKS 94H3-2684 không đội mũ bảo hiểm nên bị lực lượng Công an ra tín hiệu dừng xe.

    Tuy nhiên, Đài không chấp hành buộc lực lượng Công an phải dừng phương tiện đặc chủng bám theo và dừng phương tiện vi phạm. Tổ tuần tra yêu cầu Đài xuất trình giấy giờ xe và giấy phép lái xe nhưng Đài không chấp hành, đồng thời gọi điện cho Nam đến ngăn cản lực lượng Công an lập biên bản vi phạm.

    Ngăn cản bất thành, Nam bỏ về và dẫn theo xe máy BKS 94K1-374.76 của anh Thanh (ngụ ấp Cái Giá, xã Hưng Hội) đang dừng gần đó về nhà. Tới nhà, Nam dùng dùng xe tự chế có chứa gạch, đá và một bình xăng chắn ngang đường ngăn cản lực lượng Công an đi qua.

    Chưa dừng lại, đối tượng yêu cầu tổ công tác phải trả xe đã tạm giữ của Đài và dọa sẽ dùng bình xăng tự thiêu nếu không trả xe.

    Điều 257. Tội chống người thi hành công vụ (Bộ luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009):

    1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

    A) Có tổ chức;

    B) Phạm tội nhiều lần;

    C) Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội;

    D) Gây hậu quả nghiêm trọng;

    Đ) Tái phạm nguy hiểm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vo-vi-pham-giao-thong-chong-doa-tu-thieu-nham-giai-cuu-xe-may-a174076.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Dọa tự thiêu để ngăn cưỡng chế

    Dọa tự thiêu để ngăn cưỡng chế

    Hộ thuộc diện giải tỏa để thi công tuyến đường chính dự án Hầm đường bộ qua đèo Cả, phải tạm dừng để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.