+Aa-
    Zalo

    VTV chính thức sở hữu bản quyền VCK U23 châu Á 2020

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Người hâm mộ Việt sẽ được theo dõi những trận đấu của tuyển Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2020 trên sóng VTV.

    Người hâm mộ Việt sẽ được theo dõi những trận đấu của tuyển Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2020 trên sóng VTV.

    VTV chính thức sở hữu bản quyền VCK U23 châu Á 2020. Ảnh: VTCNews

    Sau một thời gian dài thương thảo, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã chính thức sở hữu bản quyền truyền thông, trở thành đơn vị phát sóng chính thức Vòng chung kết (VCK) Giải AFC U23 Championship 2020 tại Thái Lan từ ngày 8/1/2020 – 26/1/2020.

    Theo đó, VTV có quyền độc quyền truyền hình mặt đất, Internet, Mobile, OTT và radio trong lãnh thổ Việt Nam trên cơ sở miễn phí; độc quyền trên cáp, vệ tinh IPTV trên lãnh thổ Việt Nam trên cơ sở miễn phí; có toàn quyền cấp phép lại cho bên thứ ba các quyền nói trên. VTV chỉ không độc quyền trên lãnh thổ Việt Nam về quyền trình chiếu công cộng.

    Thông báo của VTV cho hay, đơn vị này sẽ tường thuật trực tiếp VCK U23 châu Á 2020 tại Thái Lan và chương trình bình luận trước, giữa và sau trận đấu trên kênh VTV6.

    Chương trình bình luận trận đấu với format đổi mới, hứa hẹn sẽ mang lại cho khán giả xem truyền hình những giây phút đáng nhớ để đồng hành cổ vũ đội tuyển nước nhà.

    Theo kết quả bốc thăm hồi tháng 9, U23 Việt Nam sẽ nằm ở bảng D của vòng chung kết U23 châu Á 2020. Đối thủ của thầy trò HLV Park Hang Seo là U23 Triều Tiên, U23 Jordan và U23 UAE.

    Đây được đánh giá là bảng đấu "dễ thở" nếu so với đội bóng Đông Nam Á khác là Thái Lan. Đội chủ nhà chung bảng với những đối thủ "khó nhằn" là U23 Iraq, U23 Australia, và U23 Bahrain. Trong đó, U23 Iraq và U23 Australia là hai ứng cử viên sáng giá cạnh tranh ngôi vô địch.

    VCK U23 châu Á 2020 đồng thời cũng là vòng loại Olympic 2020 khu vực châu Á để xác định ba suất đi Tokyo dự Olympic Tokyo 2020. Trong trường hợp Nhật Bản không có mặt ở bán kết U23 châu Á 2020 thì các đội Nhất, Nhì, Ba sẽ dự Olympic. Còn nếu Nhật Bản vào tới bán kết thì cả 4 đội có mặt ở bán kết sẽ dự Olympic 2020.

    Giải U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra từ 8/1/2020 – 26/1/2020 tại thủ đô Bangkok và tỉnh Pathum Thani của Thái Lan. Vòng bảng tổ chức tại bốn địa điểm gồm sân Rajamangala, sân vận động quốc gia ở Bangkok, sân Thammasat và sân Leo ở Pathum Thani.

    Kết quả bốc thăm chia bảng U23 châu Á 2020:

    Bảng A: Thái Lan, Iraq, Australia, Bahrain

    Bảng B: Qatar, Nhật Bản, Ả Rập Xê Út, Syria

    Bảng C: Uzbekistan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Iran

    Bảng D: Việt Nam, Triều Tiên, Jordan, UAE

    Vi An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vtv-chinh-thuc-so-huu-ban-quyen-vck-u23-chau-a-2020-a297277.html
    Sự kiện: U23 Việt Nam
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan