+Aa-
    Zalo

    Vụ 5 nữ sinh lớp 6 đuối nước ở Thanh Hóa: Tìm thấy 3 thi thể cuối cùng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Lực lượng chức năng địa phương đã tìm thấy 3 thi thể cuối cùng trong vụ 5 nữ sinh bị đuối nước trên sông Mậu Khê (Thanh Hóa).

    Theo Tri thức trực tuyến, trưa 5/4, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Thanh Hóa phối hợp với người dân, lực lượng chức năng địa phương đã tìm thấy 3 thi thể cuối cùng trong vụ 5 nữ sinh mất tích trên sông.

    Thi thể 2 nữ sinh trước đó được tìm thấy lúc rạng sáng. Năm nữ sinh này cùng học lớp 6 trường THCS Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa.

    vu 5 nu sinh lop 6 duoi nuoc o thanh hoa tim thay 3 thi the cuoi cung
    Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các học sinh trên sông - Ảnh: Báo Giao thông

    Trao đổi trên Tuổi Trẻ Online, ông Ngô Xuân Dũng - Trưởng Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Thiệu Hóa - cho biết chiều 4/4, Trường THCS Thiệu Duy không có tiết học ở trường nên học sinh không đến lớp.

    Cuối giờ chiều 4/4, gia đình 5 em học sinh ở thôn Phú Điền và Xử Nhân 2, xã Thiệu Duy không thấy con gái về nhà nên đi tìm quanh xã.

    Khoảng 20h cùng ngày, người thân phát hiện 1 xe đạp, 1 xe đạp điện, 2 điện thoại di động, 3 đôi dép nhựa của các nạn nhân để ở bờ đập tràn sông Mậu Khê thuộc thôn Thắng Long, xã Thiệu Hợp (giáp với xã Thiệu Duy) nên báo chính quyền địa phương và cơ quan chức năng tìm kiếm nạn nhân dưới sông Mậu Khê.

    Các nạn nhân bị chết đuối đều 12 tuổi, trú tại xã Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa.

    "Trong số 5 nạn nhân có 2 em học sinh lớp 6A, 2 em học sinh lớp 6B, Trường THCS Thiệu Duy. Hiện nay, lãnh đạo Phòng Giáo dục và đào tạo, ban giám hiệu và thầy cô giáo Trường THCS Thiệu Duy đang ở gia đình các em để chia sẻ, động viên, cùng gia đình lo hậu sự cho nạn nhân xấu số.

    Phòng Giáo dục và đào tạo sẽ chỉ đạo tất cả các trường học trên địa bàn phối hợp với phụ huynh tăng cường quản lý học sinh sau giờ học ở trường; chủ động phòng chống đuối nước và học tập, rèn luyện kỹ năng bơi lội cho học sinh tại địa phương" - ông Ngô Xuân Dũng cho biết thêm.

    Cũng trong sáng 5/4, ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cùng các tổ chức, đoàn thể tỉnh Thanh Hóa và chính quyền huyện Thiệu Hóa đã đến thắp hương, hỗ trợ, động viên chia sẻ với những mất mát của các gia đình có các nạn nhân bị đuối nước, động viên gia đình vượt qua mất mát đau thương, sớm ổn định sản xuất, TTXVN thông tin thêm.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-5-nu-sinh-lop-6-duoi-nuoc-o-thanh-hoa-tim-thay-3-thi-the-cuoi-cung-a533298.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan