+Aa-
    Zalo

    Vụ án lừa đảo tại Công ty địa ốc Alibaba: Xét xử phúc thẩm, dự kiến đến 19/5

    (ĐS&PL) - Hôm nay (8/5), TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm vụ vợ chồng Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Công ty CP địa ốc Alibaba) kháng cáo kêu oan.

    Phiên phúc thẩm được mở theo đơn kháng cáo kêu oan của Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba), Võ Thị Thanh Mai (Giám đốc tài chính Công ty Alibaba, vợ bị cáo Luyện) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội rửa tiền và đơn xin giảm nhẹ hình phạt của Nguyễn Thái Lực, Nguyễn Thái Lĩnh (đều là em trai của bị cáo Luyện) cùng 12 bị cáo khác.

    Tuy nhiên, trước phiên xử diễn ra có 3 bị cáo rút đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ngoài ra, còn có gần 100 bị hại kháng cáo đề nghị xem xét lại tiền bồi thường.

    Theo Thanh niên, dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 19/5.

    vu an lua dao tai cong ty dia oc alibaba xet xu phuc tham du kien den 195
    Bị cáo Nguyễn Thái Luyện tại tòa. (Ảnh: SGGP)

    Trước đó, hôm 27/3, do vắng mặt một số luật sư bào chữa cho các bị cáo nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm.

    Trước đó, theo Sài Gòn giải phóng, ngày 19/12/2022, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thái Luyện mức án tù chung thân; bị cáo Nguyễn Thái Lĩnh 17 năm tù; Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (nhân viên pháp lý Công ty Alibaba) 12 năm tù; Huỳnh Thị Ngọc Như (cựu Phó tổng giám đốc đào tạo Công ty Alibaba) 17 năm tù và 17 đồng phạm từ 10 - 19 năm tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

    Riêng bị cáo Võ Thị Thanh Mai 30 năm tù, bị cáo Nguyễn Thái Lực 27 năm tù cùng 2 tội là Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền; bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng bị tuyên phạt 3 năm về tội Rửa tiền nhưng cho tại ngoại.

    Tòa cũng buộc bị cáo Luyện và Mai liên đới bồi thường cho hơn 4.500 bị hại số tiền hơn 2.400 tỷ đồng; buộc bị cáo Mai nộp lại số tiền hơn 13 tỷ đồng.

    Đối với các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tiền mặt và tài sản khác, tiếp tục kê biên để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của các bị cáo.

    Sau đó, bị cáo Luyện cùng vợ là Mai và 2 em trai là Nguyễn Thái Lực, Nguyễn Thái Lĩnh đều có đơn kháng cáo. Bị cáo Luyện cho rằng mình không phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

    Vợ Luyện là bị cáo Mai cũng kháng cáo kêu oan về 2 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền.

    Năm 2016, Nguyễn Thái Luyện thành lập Công ty CP địa ốc Alibaba với vốn điều lệ 1 tỷ đồng. Tiếp đó, Luyện thành lập 22 pháp nhân, giao cho người thân và nhân viên đứng tên.

    Bị cáo Luyện và các đồng phạm rao bán 58 dự án bất động sản không có thật tại Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Thuận. Các công ty này đã tự phân lô, tách thửa đất nông nghiệp trái pháp luật, quảng cáo gian dối để bán cho hàng ngàn người.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-an-lua-dao-tai-cong-ty-dia-oc-alibaba-xet-xu-phuc-tham-du-kien-den-195-a574658.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan