+Aa-
    Zalo

    Vụ bé gái khuyết tật 10 tuổi bị hiếp dâm: "Yêu râu xanh" khai gì?

    (ĐS&PL) - Sau khi cho bé gái khuyết tật mượn điện thoại, Vịnh nảy sinh ý định giao cấu với nạn nhân nên bảo cháu T. vào trong giường.

    Ngày 28/5, VKSND huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lưu Văn Vịnh (SN 1978, trú tại thôn Dũng Vi, xã Đại Phú, huyện Sơn Dương) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi được quy định theo Điều 142 Bộ luật hình sự năm 2015.

    Nạn nhân trong vụ án là cháu P.T.T.T. (sinh ngày 3/5/2012, trú tại xã Đại Phú, huyện Sơn Dương), là trẻ em khuyết tật dạng thần kinh, tâm thần, mức độ nặng, đi xe đạp chơi tại thôn Dũng Vi, xã Đại Phú.

    vu be gai khuyet tat 10 tuoi bi hiep dam yeu rau xanh khai gi
    Cơ quan chức năng lấy lời khai của Vịnh. Ảnh: VKS tỉnh Tuyên Quang

    Kết quả điều tra ban đầu, khoảng 14h ngày 24/5, cháu T. dừng xe đi vào ngồi tại ghế để trước cửa nhà Lưu Văn Vịnh. Tại đây, Vịnh nói chuyện với cháu T. thì cháu T. có hỏi mượn Vịnh điện thoại để xem và Vịnh đưa điện thoại cho cháu T. mượn xem.

    Khoảng 15 phút sau, Vịnh nảy sinh ý định giao cấu với cháu T. nên Vịnh bảo cháu T. vào trong giường xem.

    Sau đó, Vịnh đi vào mở cửa phòng ngủ, bật điện bảo cháu T. nằm lên giường. Tại đây, Vịnh đã sàm sỡ và thực hiện hành vi giao cấu với cháu T.

    Khoảng 18h30 cùng ngày, người nhà cháu T. đi tìm thấy cháu T. đang xem điện thoại tại sân nhà Vịnh. Do nghi ngờ cháu T. bị xâm hại tình dục nên gia đình đã đưa cháu T. đến Trạm Y tế xã Đại Phú và trình báo Cơ quan Công an giải quyết.

    Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng giải quyết.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-be-gai-khuyet-tat-10-tuoi-bi-hiep-dam-yeu-rau-xanh-khai-gi-a539270.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan