+Aa-
    Zalo

    Vụ cầm dao "xin đểu" bánh trung thu: Bí thư tỉnh Bình Dương yêu cầu xử lý nghiêm

    (ĐS&PL) - Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương giao Ban thường vụ Thành ủy Thủ Dầu Một chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm vụ việc nhóm đối tượng cầm dao "xin đểu" bánh trung thu xảy ra trên địa bàn.

    Ngày 13/8, VOV dẫn thông tin, Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương đã có công văn số 1583 gửi Thành ủy Thủ Dầu Một chỉ đạo làm rõ, xử lí nghiêm vụ việc nhóm người tấn công, đe dọa và cướp bánh trung thu tại 1 sạp bánh trên địa bàn thành phố mà báo chí đã đưa tin.

    Nội dung công văn 1583 nêu rõ, ngày 12/8, nhiều cơ quan báo chí đăng tải thông tin phản ánh về một video nhóm người tấn công, đe dọa và cướp bánh trung thu tại 1 sạp bánh nằm trên Quốc lộ 13, địa bàn phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một.

    Về việc này, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi giao Ban thường vụ Thành ủy Thủ Dầu Một chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật, báo cáo kết quả trước ngày 19/8.

    Bên cạnh đó, Ban thường vụ Thành ủy Thủ Dầu Một chỉ đạo các lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát tình hình, không để xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn.

    vu cam dao xin deu banh trung thu bieu dai ca bi thu binh duong yeu cau xu ly nghiem dspl 1
    Hiện trường vụ việc. Ảnh: VOV

    Thông tin về sự việc trước đó, Tiền Phong cho hay, theo tin từ Công an tỉnh Bình Dương, bước đầu các đối tượng liên quan vụ cầm đao uy hiếp, “xin đểu” bánh trung thu về biếu đại ca khai nhận đã gây ra một số vụ việc tương tự trước đó.

    Cụ thể, ngay sau khi nắm bắt thông tin vụ việc, trong chiều 12/8, lực lượng cảnh sát thuộc phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an TP.Thủ Dầu Một cùng một số phường liên quan tiến hành truy tìm các đối tượng.

    Sau khi xác định nhóm đối tượng đang ở khu nhà trọ thuộc phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, Công an TP.Thủ Dầu Một ra quyết định bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng gồm: Mai Hoàng Phước (SN 2001), Nguyễn Thành Nhân (SN 2001) và Nguyễn Đức Trí Dũng (SN 2000) để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản.

    Công an xác định, nhóm này còn có một đối tượng khác tên Nguyễn Minh Dũng (SN 2000), hiện đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên trinh sát đang truy bắt.

    vu cam dao xin deu banh trung thu bieu dai ca bi thu binh duong yeu cau xu ly nghiem dspl 2
    Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: Tiền Phong

    Theo lời khai của các đối tượng, vào khoảng 0h ngày 12/8, Phước, Nhân, Trí Dũng và Minh Dũng rủ nhau đi ăn nhậu. Sau khi nhậu xong cả nhóm rủ nhau đi tìm cửa hàng bánh trung thu gần đó để đập phá và “xin” bánh trung thu.

    Sau khi bàn bạc, Phước điều khiển xe ô tô BKS 61A-768.33 về nhà lấy theo 1 đao dài khoảng 60cm bỏ vào cốp xe chở theo Nhân, còn Trí Dũng chở theo Minh Dũng trên xe mô tô đi đến trước cửa hàng bánh trung thu bên đường quốc lộ 13 thuộc phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một.

    Lúc này, Minh Dũng kéo bạt che trước cửa hàng, Nhân lấy đao đe dọa nhân viên chiếm đoạt được 5 hộp bánh trung thu và 2 lồng đèn rồi bỏ đi.

    Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ tang vật một số hộp bánh trung thu, lồng đèn, xe ô tô BKS 61A-768.33 cùng nhiều hung khí tự chế như: đao, mã tấu.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-cam-dao-xin-deu-banh-trung-thu-bi-thu-tinh-binh-duong-yeu-cau-xu-ly-nghiem-a547776.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan