+Aa-
    Zalo

    Vụ chủ tịch xã trúng đạn tại trụ sở: Tạm giữ trưởng công an xã

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Liên quan đến vụ "nổ súng tại trụ sở UBND xã, chủ tịch xã nhập viện cấp cứu", lãnh đạo công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An xác nhận thông tin và cho biết ông Nguyễn Ngọc Thấu

    Liên quan đến vụ "nổ súng tại trụ sở UBND xã, chủ tịch xã nhập viện cấp cứu", lãnh đạo công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An xác nhận thông tin và cho biết ông Nguyễn Ngọc Thấu, Trưởng Công an xã Nghi Quang đang bị tạm giữ tại công an huyện.

    Sáng 10/11, trao đổi trên báo Dân trí, ông Nguyễn Đình Tiến – Bí thư Đảng ủy xã Nghi Quang (Nghi Lộc, Nghệ An) xác nhận sự việc ông Nguyễn Đình Thanh - Chủ tịch UBND xã này bị trúng đạn là có thật. Sự việc xảy ra vào chiều ngày 9/11, tại trụ sở UBND xã.

    “Chiều qua, ông Nguyễn Ngọc Thấu – Trưởng Công an xã đến phòng làm việc, hình như có hơi quá chén gây náo loạn nên ông Thanh có ra nhắc nhở. Ông Thấu dùng súng (loại súng công cụ hỗ trợ, bắn đạn cao su) bắn nhiều phát nhưng có 4 viên đạn trúng vào vùng vai Chủ tịch xã, trong đó có 2 viên gây rách áo khiến vùng da bị xây xước”, ông Tiến thông tin.

    Khuôn viên UBND xã Nghi Quang, nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Tri thức trực tuyến

    Theo ông Tiến, từ trước tới nay giữa ông Thanh và ông Thấu không xảy ra mâu thuẫn, nội bộ cơ quan đoàn kết.

    Ngay sau khi sự việc xảy ra, xã đã báo cáo Thường trực Đảng bộ Huyện, UBND huyện và Công an huyện Nghi Lộc. Ông Nguyễn Ngọc Thấu được Công an huyện Nghi Lộc đưa về trụ sở làm việc ngay từ chiều qua.

    Ông Tiến cũng cho hay, vết thương của ông Thanh không nặng, chỉ bầm tím và xây xước.

    Liên quan đến vụ việc, trao đổi trên báo Tri thức trực tuyến, thiếu tá Nguyễn Trọng Tuệ, Trưởng công an huyện Nghi Lộc xác nhận thông tin và cho biết ông Thấu đang bị tạm giữ tại công an huyện.

    Trao đổi trên báo Dân Việt sáng nay (10/11), một cán bộ UBND xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc cho biết: "Khi chúng tôi đang làm việc thì nghe có tiếng nổ. Mọi người trong cơ quan chạy ra ngoài sân thì phát hiện ông Thanh đang nằm dưới sân. Ngay lập tức chúng tôi đưa ông Thanh đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi xảy ra sự việc, Công an huyện Nghi Lộc đã có mặt tại trụ sở UBND xã đồng thời phong tỏa hiện trường".

    Theo báo Tuổi trẻ, được biết, ông Nguyễn Ngọc Thấu làm công an viên xã Nghi Quang từ năm 2004. Năm 2014, sau khi tốt nghiệp lớp trung cấp công an xã, ông Thấu được bổ nhiệm chức vụ Trưởng công an xã Nghi Quang cho đến nay. Còn ông Nguyễn Đình Thanh vừa đắc cử chức vụ chủ tịch xã nhiệm kỳ 2017-2022.

    Hiện sự việc đang được lực lượng chức năng tích cực điều tra, làm rõ.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-chu-tich-xa-trung-dan-tai-tru-so-tam-giu-truong-cong-an-xa-a208841.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan