+Aa-
    Zalo

    Vụ chủ vựa trái cây tử vong dưới cao tốc: Khởi tố 4 đối tượng trộm gần 20 cây vàng

    (ĐS&PL) - Sau khi điều tra, xác định 4 đối tượng gây ra vụ trộm vàng khiến ông C.H.V. (51 tuổi) lọt xuống khe đường cao tốc tử vong, Công an TP. Thủ Đức đã khởi tố, bắt tạm giam 4 người này để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

    Báo Tuổi trẻ đưa tin, mới đây, liên quan vụ chủ vựa trái cây đuổi theo trộm, lọt xuống khe đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, phường Phú Hữu, TP.Thủ Đức (TP.HCM) tử vong, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Thủ Đức đã ra lệnh khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Tấn Đạt (28 tuổi), Lê Chí Trung (33 tuổi, cùng ngụ TP.Thủ Đức) và hai đồng phạm để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

    vu chu vua trai cay tu vong duoi cao toc khoi to 4 doi tuong trom gan 20 cay vangjpg3
    Lê Chí Trung (ảnh trái) và Đỗ Tấn Đạt tại cơ quan công an. Ảnh: Dân trí.

    Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

    Nguồn tin cho biết, hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Thủ Đức đang làm rõ thêm các tình tiết liên quan vụ án để xử lý nhóm đối tượng theo quy định.

    Theo báo Lao động, Cơ quan điều tra xác định sau khi Đạt chở Trung lượn quanh các khu vực để tìm mục tiêu nhằm thực hiện hành vi trộm cắp tài sản thì vào khoảng 2h45 ngày 17/10 nhóm phát hiện ông C.H.V (ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM - chủ vựa bán trái cây ở chợ đầu mối nông sản Thủ Đức) dừng ôtô trên cao tốc hướng TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đi vệ sinh. Lúc này Đạt và Trung đi chung xe máy ở phần đường ngược.

    Sau khi xác định được mục tiêu, Trung xuống xe, chạy băng qua làn đường cao tốc tiếp cận xe ông V, mở cửa xe ô tô lấy trộm 2 sợi dây chuyền vàng (khoảng 20 cây vàng) và 1,6 triệu đồng tiền mặt.

    Ông V quay lại và phát hiện thì đối tượng này nhanh chóng bỏ chạy. Ông V trong lúc đuổi theo đã lọt vào khe giữa đường cao tốc, rơi xuống đất tử vong.

    Thời điểm trên, hai tên trộm quay lại nhìn khu vực ông V rơi xuống, sau đó quay xe bỏ chạy khỏi hiện trường.

    Sau khi trở về, Đạt và Trung đưa số vàng trộm được cho hai đồng phạm mang đi bán. Biết là vàng trộm được nhưng cả hai vẫn nhận nhiệm vụ đem bán và tiêu thụ thành công. Số tiền mặt mà 2 kẻ trộm lấy được trên xe nạn nhân, nhóm này cũng chia nhau tiêu xài.

    Bảo An(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-chu-vua-trai-cay-tu-vong-duoi-cao-toc-khoi-to-4-doi-tuong-trom-gan-20-cay-vang-a597131.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan