+Aa-
    Zalo

    Vụ đại án "chuyến bay giải cứu": Các bị cáo đã khắc phục hậu quả khoảng 120 tỷ đồng

    (ĐS&PL) - Tổng số tiền các bị cáo trong vụ đại án "chuyến bay giải cứu" đã khắc phục theo công bố của Viện Kiểm sát lên tới hơn 120 tỉ đồng. Đối với bị cáo chưa khắc phục xong hậu quả tiếp tục bị truy thu và kê biên nhà đất, căn hộ chung cư, tài khoản ngân hàng, cổ phiếu…

    Theo báo Tiền phong, sáng 18/7, phiên xét xử vụ án "chuyến bay giải cứu" tiếp tục với phần bào chữa cho 54 bị cáo của 105 luật sư.

    Trong vụ án, có 21 bị cáo bị xét xử về tội danh "Nhận hối lộ", 21 bị cáo này đã nhận hối lộ trên 500 lần từ đại diện các doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 162 tỷ đồng, đến nay nhóm bị cáo này đã nộp lại khoảng 80 tỷ đồng.

    Liên quan đến vụ án, Viện kiểm sát giữ quyền công tố vụ án đã đề nghị tiếp tục truy thu số tiền bị cáo buộc hưởng lợi bất chính và kê biên nhiều căn hộ chung cư cao cấp, nhà ở, cổ phiếu, tài khoản ngân hàng…của các bị cáo để đảm bảo công tác thi hành án. Theo thống kê, 54 bị cáo trong vụ án đến nay đã nộp tiền khắc phục hậu quả khoảng 120 tỷ và 1,5 triệu USD.

    vu dai an chuyen bay giai cuu cac bi cao da khac phuc hau qua khoang 120 ty dong
    Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên toà xét xử 54 bị cáo vụ chuyến bay giải cứu.
    Ảnh: Báo Lao động

    Báo Lao động thông tin về nội dung thống kê số tài sản các bị cáo đã khắc phục theo công bố của Viện Kiểm sát cụ thể: 

    Nhóm bị cáo "Nhận hối lộ"

    Bị cáo Phạm Trung Kiên - cựu Thư kí Thứ trưởng Bộ Y tế nhận hối lộ 253 lần hơn 42,6 tỉ đồng; đã trả lại doanh nghiệp hơn 12,2 tỉ; số tiền Kiên hưởng lợi là hơn 30,4 tỉ.

    Gia đình bị cáo Phạm Trung Kiên đã nộp lại số tiền 15 tỉ đồng, còn phải truy thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền hơn 15,4 tỉ.

    Viện Kiểm sát đề nghị tiếp tục kê, tạm dừng giao dịch một căn hộ và một thửa đất liên quan đến Kiên.

    Bị cáo Vũ Anh Tuấn - cựu cán bộ Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an, nhận hối lộ hơn 27,3 tỉ đồng, hưởng lợi hơn 22,8 tỉ. Đối trừ tiền bị cáo đã trả cho người đưa hối lộ, Tuấn chiếm hưởng hơn 19,6 tỉ, đã khắc phục xong, còn thừa hơn 331 triệu.

    Bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan - cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao nhận hối lộ hơn 25 tỉ đồng, đã khắc phục 900 triệu, còn phải truy thu hơn 24,1 tỉ để tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước.

    Viện Kiểm sát đề nghị tiếp tục kê biên phong tỏa tài khoản, tài sản gồm: hơn 255 triệu tại các ngân hàng; 9 mã cổ phiếu, trái phiếu và 2 căn hộ chung cư cùng xe ôtô.

    Bị cáo Tô Anh Dũng - cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nhận hối lộ 21,5 tỉ đồng, đã nộp 16,2 tỉ; truy thu 5,3 tỉ. Viện Kiểm sát đề nghị tiếp tục phong tỏa, tạm dừng giao dịch giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

    Bị cáo Đỗ Hoàng Tùng - cựu Cục Phó Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao nhận hối lộ hơn 12,2 tỉ đồng, đã nộp 200 triệu, còn phải truy thu hơn 12 tỉ. Viện Kiểm sát đề nghị tiếp tục tạm giữ 5 sổ tiết kiệm, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở mang tên vợ chồng bị cáo và hàng chục tỉ đồng tại các sổ tiết kiệm, cũng như tạm dừng mua bán chuyển nhượng hai căn hộ chung cư.

    Bị cáo Vũ Sỹ Cường - cựu cán bộ Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an nhận hối lộ hơn 9,3 tỉ đồng, hưởng lợi hơn 5,5 tỉ, đã nộp hơn 1,3 tỉ, còn phải truy thu sung vào ngân sách nhà nước hơn 4,2 tỉ.

    Bị cáo Trần Văn Dự - cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an nhận hối lộ 7,6 tỉ đồng, hưởng lợi hơn 3,1 tỉ và đã khắc phục xong.

    Bị cáo Trần Văn Tân - cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhận hối lộ 5 tỉ, đã nộp xong.

    Bị cáo Nguyễn Quang Linh - cựu Trợ lý nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nhận hối lộ hơn 4,2 tỉ đồng đã khắc phục, còn thừa hơn 203 triệu.

    Bị cáo Nguyễn Tiến Thân - cựu chuyên viên Vụ Quan hệ Quốc tế, Văn phòng Chính phủ, nhận hối lộ hơn 3,6 tỉ đồng, hưởng lợi hơn 1,3 tỉ đã khắc phục 1,2 tỉ, còn phải truy thu sung vào ngân sách Nhà nước hơn 141 triệu.

    Bị cáo Nguyễn Thanh Hải - cựu Vụ trưởng Vụ Quan hệ Quốc tế, Văn phòng Chính phủ, nhận hối lộ hơn 3,6 tỉ đồng, hưởng lợi hơn 2,3 tỉ, đã khắc phục xong.

    Bị cáo Nguyễn Mai Anh - cựu chuyên viên Vụ Quan hệ Quốc tế, Văn phòng Chính phủ, nhận hối lộ 3 tỉ, hưởng lợi hơn 2,8 tỉ đồng và đã nộp khắc phục xong.

    Bị cáo Nguyễn Hồng Hà - cựu Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản, nhận hối lộ hơn 2 tỉ, đã trả cho người đưa hối lộ hơn 1,4 tỉ và đã nộp xong số tiền còn lại là 600 triệu đồng.

    Bị cáo Chử Xuân Dũng - cựu Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhận hối lộ hơn 2 tỉ và đã khắc phục xong.

    Bị cáo Vũ Hồng Quang - cựu Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, nhận hối lộ hơn 1,9 tỉ đồng, đã nộp hơn 1,7 tỉ đồng. Do ông Quang còn bị điều tra ở giai đoạn 2 nên Viện Kiểm sát đề nghị tiếp tục phong toả tài sản, tài khoản, cổ phiếu.

    Bị cáo Vũ Hồng Nam - cựu Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, nhận hối lộ 60.000 USD và 450 triệu đồng và đã khắc phục xong.

    Bị cáo Lê Tuấn Anh - cựu Chánh Văn phòng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, nhận hối lộ hơn 1,7 tỉ đồng, đã nộp 920 triệu, còn phải truy thu hơn 862 triệu.

    Bị cáo Ngô Quang Tuấn - cựu Chuyên viên Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Giao thông vận tải, nhận hối lộ hơn 1,8 tỉ đồng, đã trả hơn 1 tỉ cho người đưa hối lộ, gia đình nộp 300 triệu, còn phải truy thu 490 triệu để sung vào ngân sách Nhà nước.

    Bị cáo Vũ Ngọc Minh - cựu Đại sứ Việt Nam tại Angola, nhận hối lộ 864 triệu đồng và đã trả lại toàn bộ cho người đưa hối lộ...

    Đối với nhóm bị cáo "Đưa hối lộ"

    Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước số tiền hơn 2,6 tỉ đồng của Nguyễn Thị Thanh Hằng - Phó Tổng Giám đốc Công ty Blue Sky.

    Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước số tiền 2,4 tỉ đồng của Hoàng Diệu Mơ - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại du lịch dịch vụ Hàng không An Bình, nộp cho cơ quan điều tra.

    Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước số tiền 1,3 tỉ đồng của Nguyễn Tiến Mạnh - Phó Giám đốc Công ty CP Thương mại Lữ hành Việt.

    Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền 5 tỉ đồng Hoàng Anh Kiếm - lao động tự do.

    Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền hơn 2,8 tỉ đồng của Võ Thị Hồng - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hàng không Minh Ngọc.

    Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền 300 triệu đồng của Lê Văn Nghĩa - Giám đốc Công ty CP Du lịch Dịch vụ ăn uống Nhật Minh do bị cáo nộp lại cơ quan điều tra

    Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền 1,9 tỉ đồng của Trần Thị Mai Xa - Giám đốc Công ty MasterLife mà bị cáo nộp cho cơ quan điều tra.

    Tịch thu số tiền 200 triệu đồng của bị cáo Lê Thị Ngọc Anh - cán bộ Ban Đối ngoại Trung ương Đảng.

    Khởi tố cán bộ địa chính xã lừa đảo chiếm đoạt hơn 35 tỷ đồng của người dân

    Bị cáo Đào Minh Dương - Giám đốc Công ty CP Vijasun được người nhận hối lộ trả lại hơn 1,9 tỉ đồng, đã nộp 1,5 tỉ, còn phải truy thu 464 triệu để sung vào ngân sách Nhà nước.

    Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền 400 triệu đồng của Nguyễn Thị Dung Hạnh - Giám đốc Công ty TNHH G19 Việt Nam.

    Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước 600 triệu đồng của bị cáo Phan Thị Mai - Giám đốc Công ty CP Quốc tế Sao Hà Nội.

    Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước 1,4 tỉ đồng của Trần Hồng Hà - Giám đốc Công ty TNHH Cung ứng Nguồn nhân lực và Thương mại Quốc tế Sao Việt...

    Với nhóm "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"

    Bị cáo Trần Việt Thái - cựu Đại sứ Việt Nam tại Malaysia và 3 cựu nhân viên gây thiệt hại số tiền hơn 10 tỉ đồng, các bị cáo đã khắc phục hơn 1,7 tỉ, còn phải khắc phục số tiền còn lại.

    Nhóm môi giới hối lộ

    Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn - cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước 910.000 USD. Tiếp tục tạm giữ 210.000 USD, 146 lượng vàng, phong tỏa 1 tỉ đồng để đảm bảo thi hành án...

    Bị cáo Hoàng Văn Hưng - cựu điều tra viên bị truy thu hơn 18,8 tỉ đồng để sung vào ngân sách Nhà nước.

    Như đã đưa tin trước đó, trong phiên tòa xét xử, ngày 17/7 VKSND TP. Hà Nội đã công bố bản luận tội, đồng thời đề nghị mức án đối với 54 bị cáo trong vụ án "Chuyến bay giải cứu".

    Trong đó, bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu Thư ký một thứ trưởng Bộ Y tế bị VKSND đề nghị mức án tử hình.

    Bảo An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-dai-an-chuyen-bay-giai-cuu-cac-bi-cao-da-khac-phuc-hau-qua-khoang-120-ty-dong-a583356.html
    Điều tra vụ truy sát trên sân bóng ở Long An

    Điều tra vụ truy sát trên sân bóng ở Long An

    Khi đang ngồi xem bóng tại sân bóng cỏ nhân tạo trên địa bàn xã Long Trì, huyện Châu Thành, tỉnh Long An, một thanh niên bị nhóm đối tượng lao đến hành hung, dùng dao tấn công liên tiếp khiến nạn nhân phải đi cấp cứu.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Điều tra vụ truy sát trên sân bóng ở Long An

    Điều tra vụ truy sát trên sân bóng ở Long An

    Khi đang ngồi xem bóng tại sân bóng cỏ nhân tạo trên địa bàn xã Long Trì, huyện Châu Thành, tỉnh Long An, một thanh niên bị nhóm đối tượng lao đến hành hung, dùng dao tấn công liên tiếp khiến nạn nhân phải đi cấp cứu.