+Aa-
    Zalo

    Vụ hiệu trưởng bị tố lạm dụng tình dục ở Phú Thọ: Lặng người trước lời kể của các nam sinh

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Các em học sinh kể lại đã nhiều lần bị hiệu trưởng của trường gọi lên phòng nói chuyện, yêu cầu thực hiện một số hành vi lạm dụng.

    Các em học sinh kể lại đã nhiều lần bị hiệu trưởng của trường gọi lên phòng nói chuyện, yêu cầu thực hiện một số hành vi lạm dụng.

    [presscloud]6150[/presscloud]

    VTV24 tiếp tục phát sóng bản tin về vụ việc hàng chục nam sinh tố bị Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú ở huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ lạm dụng tình dục.

    Tất cả các em đều là những nam sinh đang học hoặc đã ra trường. Các em chia sẻ, mỗi lần hiệu trưởng gọi lên phòng sẽ cho kẹo và tiền, mỗi lần từ 20-30 ngàn đồng. Với tâm lý ngại ngùng và lo sợ nên các em đều không dám tiết lộ câu chuyện này với gia đình và người thân, bản tin của VTV24 nêu rõ.

    Liên quan đến vụ việc trên, sáng ngày 14/12, PV báo Người Đưa Tin đã có mặt tại trụ sở Công an (CA) huyện Thanh Sơn để xác minh sự việc Hiệu trưởng trường PTDTNT THCS Thanh Sơn bị "tố" lạm dụng tình dục hàng chục học sinh.

    Trả lời PV, ông Phạm Thế Anh - Phó Công an huyện Thanh Sơn - Phú Thọ cho biết: “Ngay sau khi báo chí phản ánh, phía CA huyện Thanh Sơn đã ngay lập tức làm việc với sở GD&ĐT huyện Thanh Sơn để xác minh thông tin. Được biết, Hiệu trưởng trường PTDTNT THCS Thanh Sơn lạm dụng tình dục với hàng chục học sinh là có thật”.

    Ông Thế Anh cho biết thêm, sáng ngày 13/12, phía CA cũng đã làm việc với Hiệu trưởng Đ.B.M. Tuy nhiên, mức độ vụ việc lạm dụng tình dục này như thế nào thì phía CA vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

    Trao đổi với Tuổi trẻ, bà Nguyễn Thị Thu Huyền - Phó Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo (GD-ĐT) Phú Thọ cho biết, Sở đã nắm được thông tin từ dư luận về việc thầy Đ.B.M - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn bị tố "lạm dụng tình dục" học sinh nam của trường.

    "Theo phân cấp, Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn do UBND huyện Thanh Sơn quản lý. Vì vậy, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan công an xác minh. Thời gian xác minh thế nào là do UBND huyện chỉ đạo trực tiếp, sở chỉ là cơ quan phối hợp. Khi nào có kết luận, chúng tôi sẵn sàng cung cấp thông tin", bà Huyền cho biết.

    NGUYỄN QUỲNH (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-hieu-truong-bi-to-lam-dung-tinh-duc-o-phu-tho-lang-nguoi-truoc-loi-ke-cua-cac-nam-sinh-a255067.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan