+Aa-
    Zalo

    Vụ "nghịch tử" sát hại cha ruột ở miền Tây: Hé lộ nguyên nhân bất ngờ

    (ĐS&PL) - Liên quan vụ "nghịch tử" sát hại cha ruột ở miền Tây, nguyên nhân được xác định do không được cho làm thịt con ngỗng nên Hải đã nhẫn tâm gây án.

    Ngày 9/7, Công an tỉnh Bến Tre đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng giết chết cha ruột tại huyện Châu Thành.

    Theo Công an tỉnh Bến Tre, danh tính nạn nhân được xác định là ông Phạm Văn Thuận (SN 1952, trú ấp Phước Thạnh, xã Tam Phước, huyện Châu Thành).

    Nghi phạm trong vụ án là Phạm Thanh Hải (SN 1978, con trai ông Thuận).

    vu nghich tu sat hai cha ruot o mien tay he lo nguyen nhan bat ngo
    Đối tượng Phạm Thanh Hải. Ảnh: Công an Bến Tre

    Kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 17h ngày 7/7, Hải sau khi đã uống rượu thì muốn làm thịt con ngỗng để ăn, nhưng ông Thuận không cho nên 2 bên xảy ra cự cãi.

    Sẵn hơi men trong người, Hải cầm 1 đoạn gỗ dài khoảng 1m đâm vào vùng cổ ông Thuận gây thương tích và chảy nhiều máu. Nạn nhân nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng không qua khỏi.

    Sau đó, Phạm Thanh Hải đã đến cơ quan Công an đầu thú.

    Hiện vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiếp tục điều tra làm rõ.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-nghich-tu-sat-hai-cha-ruot-o-mien-tay-he-lo-nguyen-nhan-bat-ngo-a506603.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan