+Aa-
    Zalo

    Vụ tại nạn 13 người chết ở Gia Lai: Xe tải chưa được phù hiệu

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Phó chánh Thanh tra Sở GTVT tỉnh Bình Định cho biết, chủ xe tải gây tai nạn chưa được Sở cấp phép kinh doanh, chưa cấp phù hiệu những đã đưa vào hoạt động.

    Phó chánh Thanh tra Sở GTVT tỉnh Bình Định cho biết, chủ xe tải gây tai nạn chưa được Sở cấp phép kinh doanh, chưa cấp phù hiệu những đã đưa vào hoạt động.

    Theo tin tức trên báo Tri thức trực tuyến, ông Trần Văn Ơi, Phó chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Định, cho biết sau khi rà soát, Tổng cục Đường bộ Việt Nam xác định tài xế Võ Ngọc Quý (27 tuổi, ngụ huyện Phù Cát, Bình Định) mới được Sở Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh cấp giấy phép lái xe cuối năm 2016.

    [mecloud]alL8yAKQVN[/mecloud]

    "Sau vài tháng được cấp giấy phép lái xe, Quý về quê chạy thuê cho một chủ xe tải ở thị xã An Nhơn (Bình Định). Trên đường vận chuyển phân bón từ Bình Định lên Gia Lai thì xảy ra tai nạn thảm khốc", ông Ơi nói.

    Theo ông Phó chánh thanh tra, chủ xe tải này chưa được Sở Giao thông Vận tải Bình Định cấp phép kinh doanh, chưa cấp phù hiệu mà đã đưa vào hoạt động là sai quy định.

    Chiếc xe khách nát đầu sau khi va chạm. Ảnh: Vietnamnet.

    Ông Ơi cũng cho biết thêm, chiếc ô tô tải mang biển kiểm soát 77C-139.37 đăng ký tại Bình Định ngày 27/3/2017, có nguồn gốc từ tỉnh Thanh Hóa (biển kiểm soát cũ 36C-028.86), nhãn hiệu Chenglong, sản xuất năm 2012, trọng tải cho phép 16,2 tấn. Ông Trần Kim Chung (ngụ thị xã An Nhơn, Bình Định) mới mua xe tải này được vài tháng thì xảy ra tai nạn.

    Khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng Gia Lai, xác định thời điểm xảy ra tai nạn, xe này chở 20 tấn phân bón, trong khi tải trọng cho phép là 16,2 tấn, quá tải 23,4%.s

    Lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai khẳng định, không có chuyện cảnh sát giao thông rượt đuổi khiến tài xế hốt hoảng gây ra tai nạn. Đại diện công an tỉnh Gia Lai cũng nhận định, không loại trừ khả năng xe tải bị kẹt ga hoặc mất thắng, nhưng tài xế tay nghề còn yếu, non kinh nghiệm, lúng túng trong khâu xử lý dẫn đến sự cố đáng tiếc.

    Liên quan đến tình hình sức khỏe tài xế xe tải, Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Gia Lai Phạm Bá Mỹ cho biết, tài xế xe tải Võ Ngọc Quý (SN 1990, trú Phù Cát, Bình Định) vẫn đang hôn mê sâu. Hiện tại, đã có 5 bệnh nhân xin xuất viện về địa phương, còn 26 bệnh nhân bị thương trong vụ tai nạn đang nằm cấp cứu tại bệnh viện. Ngoài ra, nạn nhân tử vong thứ 13 đã xác định được danh tính, người thân đã đến làm thủ tục nhận xác đưa về quê mai táng.

     Xe tải chở phân bón lật úp sau khi đâm trực diện ôtô khách. Ảnh: Zing.vn.

    Liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên, báo Vietnamnet đưa tin, cơ quan điều tra Công an Gia Lai khởi tố vụ án vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ làm 13 người chết.

    Như tin đã đưa trước đó, vụ tai nạn giữa xe khách và xe tải xảy ra vào khoảng 4h30 ngày 7/5, tại Km1632+300 (đường Hùng Vương, thị trấn Chư Sê). Theo cơ quan điều tra, chiều tối ngày 6/5, xe tải BKS 77C-139.37 do tài xế Võ Ngọc Quý điều khiển bốc 20 tấn hàng phân bón từ TP Quy Nhơn đưa đi giao hàng tại xã Ia Hrú (huyện Chư Sê). Trên xe còn có phụ xe là Đặng Huy Phúc (SN 1994, trú Phù Cát, Bình Định).

    Đến khoảng 4h10 ngày 7/5, chiếc xe tải chạy vụt qua trạm thu phí BOT Đức Long mà không dừng lại mua vé theo quy định. Khi đi đến đoạn đường một chiều, có giải phân cách cố định tại Km1632+300 (đường Hùng Vương, thị trấn Chư Sê), lái xe Võ Ngọc Quý đi vào đường một chiều rồi tông vào xe ô tô khách giường nằm chạy tuyến Bình Phước - Nam Định gây nên tai nạn thảm khốc làm 13 người tử vong, 32 người bị thương.

    (tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-tai-nan-13-nguoi-chet-o-gia-lai-xe-tai-chua-duoc-phu-hieu-a189930.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan