+Aa-
    Zalo

    Vụ thầy hiệu phó bị phụ huynh đánh hôn mê: Người trực tiếp hành hung đã ra trình diện

    (ĐS&PL) - Người trực tiếp hành hung thầy hiệu phó Trường THPT Hàm Tân (Bình Thuận) được xác định là Lường Đình Luân (27 tuổi). Luân là một trong 3 người được phụ huynh của em H. (lớp 11 Trường THPT Hàm Tân) rủ đi cùng để "nói chuyện" dẫn đến tấn công thầy hiệu phó Nguyễn Đình Thiều.

    Nguồn tin trên báo Người lao động, chiều 17/10, Lường Đình Luân (27 tuổi, trú xã Hàm Phú, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) đã ra cơ quan công an trình diện. 

    Luân là một trong 3 người được ông Nguyễn Ngọc Ẩn (39 tuổi, trú khu phố 4, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân) phụ huynh của em H. (lớp 11 Trường THPT Hàm Tân) rủ đi cùng để "nói chuyện" dẫn đến tấn công thầy hiệu phó Nguyễn Đình Thiều.

    vu thay hieu pho bi phu huynh danh hon me nguoi truc tiep hanh hung da ra trinh dien2
    Luân thời điểm xông vào nhà thầy Thiều. Ảnh: VTC News.

    Sau khi gây thương tích cho thầy Thiều, Luân cùng ông Ẩn và 2 người nữa kéo đến nhà thầy Phạm Quốc T. (Bí thư đoàn trường, Trưởng Ban Quản sinh Trường THPT Hàm Tân) nhưng thầy T. đã kịp rời đi lánh nạn.

    Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Tân đang làm việc với Lường Đình Luân và những người liên quan để làm rõ vụ việc.

    Như đã đưa tin trước đó, vào lúc 15h ngày 14/10, Công an huyện Hàm Tân nhận được tin báo của Công an thị trấn Tân Nghĩa về vụ việc đánh nhau, gây thương tích xảy ra tại nhà ông Nguyễn Đình Thiều (42 tuổi, trú khu phố 8, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận), là Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hàm Tân.

    Trước đó, ngày 13/10, ngoài giờ học, thầy Thiều và thầy T., cô L. mời học sinh N.N.G.H. lớp 11A2 xuống phòng quản sinh để phối hợp xử lý hiện tượng học sinh lớp 11A2 nhận được lời mời kết bạn của nhiều tài khoản Facebook lạ.

    Các tài khoản Facebook này đã lấy hình của nhiều học sinh và giáo viên trong nhà trường làm ảnh đại diện đồng thời đăng tải những thông tin xấu độc thiếu chuẩn mực, không có văn hóa, không lành mạnh làm ảnh hưởng môi trường giáo dục của nhà trường và xã hội.

    vu thay hieu pho bi phu huynh danh hon me nguoi truc tiep hanh hung da ra trinh dien
    Thầy Thiều bị thương tích nặng sau khi bị nhóm người hành hung. Ảnh: Báo Bình Thuận.

    Ngày 14/10, cha của học sinh N.N.G.H. lớp 11A2 tìm đến nhà của thầy Thiều và thầy T. để bày tỏ sự bức xúc, không đồng tình với cách mời phối hợp và làm việc của 2 thầy đối với con của họ.

    Phụ huynh của học sinh trên cùng một số người tìm đến nhà thầy Thiều và một thanh niên đi cùng đã tấn công thầy Thiều khiến thầy bị gãy sống mũi, tổn thương giác mạc phải và hôn mê, hiện được điều trị tại Bệnh viện 115 (TP.HCM).

    Sở GD&ĐT tỉnh Bình Thuận đã có báo cáo UBND tỉnh đề nghị xử lý nghiêm vụ tấn công thầy giáo để giáo viên và học sinh an tâm trong công tác giảng dạy, giáo dục.

    Sở GD&ĐT đã chỉ đạo Hiệu trưởng Trường THPT Hàm Tân (qua điện thoại) khẩn trương chăm lo sức khỏe, an toàn tính mạng của thầy Nguyễn Đình Thiều; đồng thời, chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường phối họp thăm hỏi, động viên kịp thời đến thầy Thiều và gia đình.

    Chỉ đạo Hiệu trưởng Trường THPT Hàm Tân phối hợp vói các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan làm rõ vụ việc và xử lý kịp thời vụ việc xảy ra theo báo cáo của nhà trưòng, kịp thời báo cáo về Sở GD&ĐT để theo dõi chỉ đạo.

    Liên quan đến sự việc, báo Bình Thuận đưa tin, sau khi UBND tỉnh nhận được báo cáo của Sở GD&ĐT về việc thầy Nguyễn Đình Thiều, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hàm Tân bị người lạ đến nhà gây thương tích phải nhập viện cấp cứu. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh đề nghị: Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Hàm Tân và các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra và xử lý nghiêm vụ việc theo quy định pháp luật. Sở GD&ĐT, UBND huyện Hàm Tân tổ chức thăm hỏi, động viên tinh thần thầy Nguyễn Đình Thiều; đồng thời, có biện pháp ổn định tình hình dạy và học tại Trường THPT Hàm Tân.

    Bảo An(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-thay-hieu-pho-bi-phu-huynh-danh-hon-me-nguoi-truc-tiep-hanh-hung-da-ra-trinh-dien-a595593.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan