+Aa-
    Zalo

    Vụ thiếu niên 13 tuổi bị đánh chết ở Kiên Giang: Tạm giữ Hồ Văn Ao

    (ĐS&PL) - Liên quan vụ thiếu niên 13 tuổi bị đánh chết ở Kiên Giang, cơ quan công an đã tạm giữ Hồ Văn Ao để điều tra hành vi "Giết người".

    Ngày 22/11, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đang tạm giữ hình sự Hồ Văn Ao (24 tuổi, ngụ xã Bình Giang, huyện Hòn Đất) để điều tra hành vi “Giết người”.

    Kết quả điều tra ban đầu, khoảng 16h ngày 18/11, Hồ Văn Tuấn (em ruột của Hồ Văn Ao) điều khiển xe máy chở con đi chơi trên đường lộ nông thôn gần nhà thì gặp Nguyễn Minh Tới chạy xe ngược chiều và nẹt pô, lạng lách. Tuấn sợ va chạm nên dừng xe lại, nhường đường cho Tới.

    vu thieu nien 13 tuoi bi danh chet o kien giang tam giu ho van ao
    Nghi phạm Hồ Văn Ao. Ảnh: Vietnamnet

    Đến khoảng 16h30 cùng ngày, Tuấn đi sửa xe thì gặp Tới. Tuấn nói với Tới "hồi nãy mày chạy xe quẹt trúng tao và con tao là tao đập đầu mày rồi". Tới không trả lời, bỏ đi về rồi kể lại sự việc cho 2 anh ruột là Nguyễn Hoàng Tuấn và Nguyễn Hoàng Tú nghe.

    Hôm sau, anh trai của Tới đến nhà gặp Tuấn nói chuyện thì xảy ra đánh nhau và được mọi người can ngăn.

    Khoảng 20h ngày 19/11, 8 thanh niên đi trên 4 xe máy, trong đó có Tú và Bùi Thuận P.(SN 2009), mang theo chĩa 3 mũi, dao tự chế, gậy... đến nhà Văn Tuấn. Lúc này, Tuấn lấy cây phảng, còn Ao lấy cây sắt lao ra hỗn chiến với nhóm đối thủ.

    Trong lúc hỗn chiến, Ao đánh trúng đầu làm P. bị chấn thương sọ não và chết trên đường đi cấp cứu.

    Sau khi gây án, Ao đến cơ quan Công an đầu thú.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-thieu-nien-13-tuoi-bi-danh-chet-o-kien-giang-tam-giu-ho-van-ao-a558073.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan