+Aa-
    Zalo

    Vừa ra tù đã rủ bạn tù và người tình lập ... băng trộm

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Vừa ra tù, Trường lập băng trộm, lôi kéo người yêu nghiện ngập là Minh Nhật và bạn tù cùng thụ án ma túy là Thanh Thúy tham gia.

    (ĐSPL) - Vừa ra tù, Trường lập băng trộm, lôi kéo người yêu nghiện ngập là Minh Nhật và bạn tù cùng thụ án ma túy là Thanh Thúy tham gia.

    Tin tức đăng tải trên báo Thanh niên cho hay, mới đây, TAND Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng tuyên phạt  Dương Văn Trường (43 tuổi, ngụ P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê) 5 năm tù, Ngô Thị Minh Nhật (23 tuổi, ngụ thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) 15 tháng tù, Phùng Thị Thanh Thúy (44 tuổi, ngụ P.Bình Hiên, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) 18 tháng tù, cùng về tội trộm cắp tài sản.

    Từ phải qua: Trường, Nhật và Thúy - Ảnh: báo Thanh niên

    Theo cáo trạng, Trường nghiện ma túy nặng và có 3 tiền án từ năm 1993 đến nay tổng cộng 18 năm 6 tháng tù về các tội cưỡng đoạt, trộm cắp tài sản và mua bán ma túy, chưa được xóa án tích.

    Vừa ra tù, Trường lập băng trộm, lôi kéo người yêu nghiện ngập là Minh Nhật và bạn tù cùng thụ án ma túy là Thanh Thúy tham gia.

    Chỉ trong vài tháng cuối năm 2015, băng trộm của Trường gây ra 11 vụ đột nhập, lấy tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng.

    Băng trộm này chuyên nhắm vào phòng trọ, nhà dân ở khu vắng người, sơ hở và trộm tất cả tài sản lớn, nhỏ trong nhà.

    Trước đó, báo An ninh thủ đô cũng đưa tin về một vụ việc tương tự khi đối tượng mới ra tù đã rủ nhau đi trộm.

    Cụ thể, Nguyễn Văn Thế (8 tuổi) từng có 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, còn Trần Văn Hoàng (15 tuổi) có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Cả 2 vừa ra tù được một thời gian, không tu chí làm ăn nhưng muốn nhanh chóng có tiền tiêu xài nên Thế rủ Hoàng đi trộm cắp tài sản. 

    Hai đối tượng sau đó điều khiển xe mô tô BKS 47L – 6429 đến huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk để đi dò la trộm tài sản nhưng không thực hiện được. Thế tiếp tục chở Hoàng đến huyện Ea H’leo tìm cơ hội thực hiện hành vi trộm cắp. 
    Khi đến thôn Bình Minh, xã Ea Tir, huyện Ea H’leo, phát hiện cửa hàng phân bón và bảo vệ thực vật Quang Vinh mở cửa nhưng không có người trông coi, Thế dừng xe cho Hoàng vào lấy trộm 1 thùng catton đựng 5 can phân bón gốc trị giá 2,4 triệu đồng. Sau đó, cả 2 đem cất giấu và trong lúc chở đi tiêu thụ thì bị lực lượng Công an xã Ea Nam phát hiện bắt giữ cùng tang vật.
    HẠNH VŨ (Tổng hợp)
    Nguồn: nguoiduatin
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vua-ra-tu-da-ru-ban-tu-va-nguoi-tinh-lap-bang-trom-a135875.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan