+Aa-
    Zalo

    Xác định danh tính "người lạ" hăm dọa tài xế qua trạm BOT Cai Lậy

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Trong sáng 2/12, khi các tài xế qua trạm BOT Cai Lậy thì xuất hiện một đối tượng hù dọa tài xế khi thắc mắc việc thu phí. Ngay sau đó, danh tính những "người lạ" đã được

    Trong sáng 2/12, khi các tài xế qua trạm BOT Cai Lậy thì xuất hiện một đối tượng hù dọa tài xế khi thắc mắc việc thu phí. Ngay sau đó, danh tính những "người lạ" đã được làm rõ.

    Báo Công lý đưa tin, ngay sau khi clip quay cảnh một số người lạ mặt đe doạ các tài xế khi đi qua trạm thu phí BOT Cai Lậy được phản ánh, danh tính những "người lạ" này đã nhanh chóng được làm rõ.

    Theo đó, người trực tiếp bám vào cửa xe, chỉ tay vào mặt tài xế đe dọa có tên là Đầy, nhà ở xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy, làm nghề chạy xe ôm và một người khác có tên Vinh "mắc ma", nhà ở xã Bình Phú, là đối tượng nghiện ma tuý.

    Vào tối 2/12, sau khi xác định được danh tính và địa chỉ của người tên Đầy, rất nhiều tài xế đã tìm đến nhà và yêu cầu người này ra trình diện, xin lỗi công khai. Tuy nhiên Đầy đã không xuất hiện, chỉ có mẹ của Đầy xin các tài xế bỏ qua.

    Người đàn ông lạ mặt hăm dọa, yêu cầu tài xế chạy xe đi - Ảnh: Nguyễn Thành/ Vnexpress

    Tất cả câu chuyện với mẹ Đầy, nhóm tài xế quay trực tiếp và phát trên mạng xã hội. Theo một tài xế trong nhóm: anh em muốn gặp Đầy để hỏi rõ sự việc là ai thuê Đầy làm việc đó? Và muốn Đầy xin lỗi, nếu không anh em chúng tôi không dễ dàng bỏ qua - báo Dân trí thông tin thêm.

    Cũng theo báo Công lý, về đối tượng Vinh "mắc ma", Công an xã Bình Phú cho biết, sau khi báo chí đăng tải thông tin và hình ảnh, Vinh chưa về nhà và hiện Công an cũng đang truy tìm đối tượng này.

    Một người thân của Vinh cho biết, Vinh được thuê với giá 200.000 - 250.000 đồng mỗi ngày, đến trạm thu phí BOT Cai Lậy để đe doạ tài xế.

    Trước đó, theo báo Vnexpress, sáng 2/12, có tài xế xe container dừng khá lâu ở trạm. Anh này chất vấn nhân viên thu phí vì sao vé in giá 180.000 đồng nhưng bị tẩy xóa còn 140.000 đồng và nghi ngờ việc BOT trốn thuế.

    Tài xế yêu cầu phải có công văn chứng minh việc điều chỉnh giá vé. Trong lúc anh ta đang đối thoại với nhân viên thu phí thì xuất hiện hai thanh niên lạ mặt. Một người mặc áo trắng trèo lên cửa xe hăm doạ, yêu cầu tài xế rời khỏi cabin.

    "Mày thắc mắc cái gì. Mày không cần biết tao là ai. Mày chạy xe qua kia nhanh lên", người đàn ông lạ mặt lớn tiếng với tài xế trước mặt các nhân viên mặc đồng phục của trạm.

    Theo người dân, các thanh niên này không phải là người địa phương, xuất hiện quanh trạm BOT Cai Lậy từ sáng sớm, ngồi uống nước ven đường. Mỗi khi thấy tài xế phản ứng, họ lập tức chạy ra hăm dọa.

    Trao đổi trên Vnexpress, Đại tá Trương Văn Sáng, Trưởng công an huyện Cai Lậy cho biết, đã nắm được thông tin tài xế bị "người lạ" hăm dọa. "Chúng tôi có nghe chủ đầu tư báo có hai người lạ mặt đe dọa các tài xế trả tiền lẻ, công an đang xác minh thông tin này", ông Sáng nói.

    Trước đó, trao đổi trên báo Tri thức trực tuyến, ông Lưu Văn Hào, Phó chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư quốc lộ 1 Tiền Giang, cho biết sẽ kiểm tra lại thông tin tài xế phản ánh. Ông Hào khẳng định tất cả nhân viên trong trạm đều mặc đồng phục và được quán triệt không được phép to tiếng hay ăn nói khiếm nhã, hành xử thiếu kiềm chế với lái xe.

    “Chúng tôi không thuê ‘đầu gấu’ để dọa nạt lái xe như các thông tin trên mạng”, ông Hào nói.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xac-dinh-danh-tinh-nguoi-la-ham-doa-tai-xe-qua-tram-bot-cai-lay-a211589.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan