+Aa-
    Zalo

    Xác minh vụ nữ sinh bị bạn đánh hội đồng, chỉ biết ôm đầu chống đỡ

    (ĐS&PL) - Theo clip được lan truyền trên mạng, một nữ sinh bị 4 bạn học lao vào túm tóc, dùng mũ bảo hiểm đập liên tiếp vào đầu. Quá sợ hại, nạn nhân chỉ biết ôm đầu chống đỡ.

    Mới đây trên mạng xã hội lan truyền 1 clip ghi lại cảnh nhóm nữ sinh lao vào đánh hội đồng một nữ sinh khác, trước sự chứng kiến của nhiều người.

    Đoạn video cho thấy, có 4 nữ sinh lao vào túm tóc, dùng mũ bảo hiểm đập liên tiếp vào đầu một nữ sinh khác. Nữ sinh bị đánh tỏ ra bất lực, chỉ biết chỉ biết ôm đầu chống đỡ.

    kiem soat dich tot de tro lai vung xanh long an cho hoc sinh tro lai truong3
    Hình ảnh nhóm nữ sinh đánh hội đồng bạn. (Ảnh: Lao động)

    Nhiều người tỏ ra bất bình trước hành động bạo lực của nhóm nữ sinh và mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc.

    Sự việc được cho xảy ra tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, các nữ sinh tham gia đánh hội đồng đang theo học tại Trường THPT Hậu Lộc 2.

    Trao đổi với Lao Động, thầy Đặng Quang Thanh - Hiệu trưởng Trường THPT Hậu Lộc 2 (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) xác nhận, những nữ sinh tham gia đánh hội đồng và cả nữ sinh bị đánh đều là học sinh lớp 10 Trường THPT Hậu Lộc 2.

    Sự việc xảy ra vào ngày 27/11, nơi xảy ra cách trường khoảng 10km. Nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do các nữ sinh có mâu thuẫn và nói xấu nhau trên mạng xã hội.

    VietnamNet thông tinhiện, trường THPT Hậu Lộc 2 đã yêu cầu các nữ sinh đến trường viết bản tường trình. Nhà trường cũng đã báo cáo đến Công an xã Thuần Lộc để xác minh sự việc.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xac-minh-vu-nu-sinh-bi-ban-danh-hoi-dong-chi-biet-om-dau-chong-do-a520781.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan