+Aa-
    Zalo

    Xét xử 5 công an dùng nhục hình: Nhân chứng vắng mặt quá nhiều

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Phiên tòa xét xử 5 công an dùng nhục hình đánh chết nghi can bước sang ngày làm việc thứ hai. Tuy nhiên, số lượng các nhân chứng vắng mặt tại Tòa vẫn quá nhiều.

    (ĐSPL) – Phiên tòa xét xử 5 công an dùng nhục hình đánh chết nghi can bước sang ngày làm việc thứ hai. Tuy nhiên, số lượng các nhân chứng vắng mặt tại tòa vẫn quá nhiều.
    Đúng 8h sáng ngày 26/3, Tòa án nhân dân TP. Tuy Hòa đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án 5 công an đánh chết người bằng nhục hình xảy ra vào ngày 13/5/2012  tại Công an TP. Tuy Hòa.
    Trong vụ án này, nạn nhân được xác định là anh Ngô Thanh Kiều (SN 1982, ngụ xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên).
     5 bị cáo nguyên là công an dùng nhục hình đánh chết nghi can. (ảnh:Người lao động)
    Năm bị cáo phải ra hầu tòa đều từng là những sỹ quan công an, gồm: Nguyễn Minh Quyền (thiếu tá, Đội phó Đội trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội- PC45, Công an tỉnh Phú Yên), Nguyễn Tấn Quang (thiếu tá, Đội phó Đội điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP. Tuy Hòa), Phạm Ngọc Mẫn (thượng úy), Đỗ Như Huy (trung úy), Nguyễn Thân Thảo Thành (thiếu úy, đều là cán bộ điều tra, trinh sát của Công an TP. Tuy Hòa).
    Giữ ghế chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Lý Thơ Hiền. Bảo vệ quyền và lợi ích cho nạn nhân Ngô Thanh Kiều là luật sư Võ An Đôn, Trưởng Văn phòng Luật sư Võ An Đôn (Phú Yên). Luật sư Nguyễn Văn Thắng, Trưởng Văn phòng Luật sư Hải Chi (Hà Nội) là người bào chữa cho bị cáo cáo Nguyễn Thân Thảo Thành (đối tượng duy nhất bị bắt tạm giam từ ngày 15/1/2013).
    Mặc dù đã từng tạm hoãn phiên tòa vì số lượng nhân chứng vắng mặt không lý do quá nhiều (19 nhân chứng vắng mặt trên tổng số 23 người được Tòa triệu tập). Tuy nhiên, ở phiên xét xử lần này, vẫn có đến 16 nhân chứng vắng mặt, trong đó, nhân chứng quan trọng của vụ án là ông Lê Đức Hoàn (Phó Công an TP Tuy Hòa, Trưởng ban chuyên án, chỉ đạo điều tra về vụ trộm cắp mà anh Ngô Thanh Kiều là nghi can) cũng không có mặt tại phòng xử án. Tuy nhiên, vị đại diện VKS giữ quyền công tố tại Tòa cho rằng, phiên tòa cần tiếp tục xét xử, không thể hoãn một lần nữa.
     Gia đình nạn nhân Ngô Thanh Kiều tại phiên tòa. (ảnh: Dân Việt)
    Liên quan đến thành phần tham dự, chủ tọa phiên tòa công bố quyết định đưa đại diện công an thành phố Tuy Hòa và công an tỉnh Phú Yên tham gia tố tụng với tư cách là bị đơn dân sự. Trung tâm pháp y tỉnh Phú Yên cũng được triệu tập đến tòa.
    Trong ngày xét xử đầu tiên, trong phần xét hỏi của HĐXX, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đặc biệt, bị cáo Nguyễn Minh Quyền cũng đã gửi lời xin lỗi đến gia đình anh Ngô Thanh Kiều – người bị hại trong vụ 5 công an dùng nhục hình đánh chết nghi can.
    Theo cáo trạng của VKS, bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành bị truy tố về tội dùng nhục hình theo quy định tại khoản 3 Điều 298 Bộ luật Hình sự, có mức án từ 5 năm đến 12 năm tù. Bốn bị cáo còn lại bị truy tố tội dùng nhục hình theo quy định tại khoản 1 Điều 298 Bộ luật Hình sự có mức án từ sáu tháng đến ba năm tù.
    Hôm nay (27/3), phiên tòa tiếp tục diễn ra. Bắt đầu với phần xét hỏi bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành, người bị tình nghi là trực tiếp gây ra vết thương ở đầu của nạn nhân, dẫn đến việc nạn nhân tử vong vì chấn thương sọ não. 
    Dự kiến phiên xét xử sẽ kéo dài đến hết ngày 28/3.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xet-xu-5-cong-an-dung-nhuc-hinh-nhan-chung-vang-mat-qua-nhieu-a27177.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan