+Aa-
    Zalo

    Xử phạt nhân viên giao hàng hoang báo bị cướp gần 30 triệu đồng

    (ĐS&PL) - Do nợ nần, Phan Minh Tín bịa chuyện bị 4 thanh niên chặn đường, dùng dao đe dọa cướp gần 30 triệu đồng.

    Báo Công An Nhân Dân đưa tin, ngày 12/11, Công an xã Phú Đức (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Phan Minh Tín (SN 1993, ngụ xã Phú Đức, huyện Long Hồ).

    Phan Minh Tín bị phạt 2,5 triệu đồng về hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan tổ chức có thẩm quyền, đồng thời bị buộc ký cam kết không tái phạm.

    xu phat nhan vien giao hang hoang bao bi cuop gan 30 trieu dong
    Phan Minh Tín thừa nhận việc bị 4 thanh niên chặn đường cướp gần 30 triệu đồng là giả, không đúng sự thật, mục đích để lấy số tiền trên trả nợ cá nhân. Ảnh: Công An Nhân Dân

    Quá trình điều tra cho thấy Tín là nhân viên giao hàng. Theo trình báo của Tín, chiều ngày 9/11, trong lúc đi làm về trên đoạn đường từ xã Phú Đức đến xã Long An, Tín bị 4 thanh niên chặn đường và dùng dao đe dọa cướp gần 30 triệu đồng.

    Đây là số tiền hàng trong ngày, Tín đang trên đường mang tiền về nộp cho quản lý công ty. Sau khi bị cướp, Tín gọi điện cho quản lý và cả hai cùng đến cơ quan công an để trình báo về sự việc.

    Theo tờ Tri Thức Trực Tuyến, sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan công an đã tiến hành điều tra, phát hiện nhiều điểm nghi vấn. Sau đó, Tín thừa nhận nợ nần nên đã bịa chuyện, hoang báo bị cướp để lấy số tiền trên trả nợ cá nhân.

    Đinh Kim(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xu-phat-nhan-vien-giao-hang-hoang-bao-bi-cuop-gan-30-trieu-dong-a557114.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan