+Aa-
    Zalo

    Y án chung thân cho kẻ giết người yêu bằng điện

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Lợi dụng vợ con vắng nhà, Chín hẹn “bạn tình” đến nhà chơi. Sau khi quan hệ, người tình xin tiền nhưng Chín từ chối và bị chửi lại.

    (ĐSPL) - Lợi dụng vợ con vắng nhà, Chín hẹn “bạn tình” đến nhà chơi. Sau khi quan hệ, người tình xin tiền nhưng Chín từ chối và bị chửi lại. Bực tức, Chín dùng điện giết chết nạn nhân.

    Ngày 23/12, TAND tối cao tại TP.HCM mở phiên toà xét xử phúc thẩm và bác đơn kháng cáo đối với Cao Văn Chín (59 tuổi, quê Tiền Giang) tuyên y án sơ thẩm tù chung thân về tội “Giết người”.

    Theo bản án sơ thẩm, Chín và chị Nguyễn Thị Nh. (39 tuổi) có quan hệ tình cảm với nhau. Ngày 20/9/2013, nhân lúc vợ vắng nhà, Chín hẹn gặp chị Nh. tại nhà của mình.

    Bị cáo Chín tại phiên tòa phúc thẩm.

    Gặp mặt nhau, chị Nh. xin Chín 10 triệu đồng nhưng bị Chín từ chối. Sau khi quan hệ, người tình lại tiếp tục xin 3 triệu đồng thì Chín liền hứa hẹn lần sau sẽ đưa cho.

    Bực tức, chị Nh. liền lớn tiếng quát mắng Chín. Sợ bà con hàng xóm biết chuyện, Chín dùng cây tre nối một sợi dây điện rồi cắm vào ổ điện, đầu kia nối với một mũi chĩa, dí vào người làm chị Nh. bị điện giật chết.

    Video tham khảo:

    Dụ dỗ quan hệ rồi “xử” người tình

    Sau khi gây án, Chín bỏ thi thể chị Nh. vào bao ni lông rồi chở đi thả xuống kênh. Tiếp đó, Chín quay trở về nhà lấy di động, dây chuyền cùng 76.000 đồng của người tình.

    Ngoài ra, Chín còn tháo rời xe máy của nạn nhân lấy linh kiện bỏ vào bao ni lông đem ra sau nhà đào hố chôn giấu.

    Hai ngày sau, người dân phát hiện thi thể chị Nh. liền báo cơ quan công an. Đến ngày 24/9/2013, Chín bị bắt giữ.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/y-an-chung-than-cho-ke-giet-nguoi-yeu-bang-dien-a75782.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan