+Aa-
    Zalo

    Nhận mình thiêu sống vợ, chồng cũ ra đầu thú

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Liên quan đến vụ người phụ nữ bị tẩm xăng đốt cháy ở quán cafe, chồng cũ của nạn nhân đã ra trình diện cơ quan điều tra.

    (ĐSPL) - Liên quan đến vụ người phụ nữ bị tẩm xăng đốt cháy ở quán cafe, nghi phạm là người chồng cũ của nạn nhân đã ra trình diện cơ quan điều tra.

    Tin tức trên báo Dân trí, sau khi dùng xăng tưới lên người rồi châm lửa đốt khiến người phụ nữ bị bỏng nặng, đối tượng di chuyển ra Quảng Bình rồi đến tự thú tại cơ quan công an .

    Theo đó, chiều tối 28/4, Công an TP Đông Hà (Quảng Trị) đã di lý đối tượng Nguyễn Văn Sơn (42 tuổi) tại xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) – người được cho là có liên quan đến vụ tẩm xăng đốt phụ nữ vào Quảng Trị để phục vụ công tác điều tra.

    Lực lượng Công an TP Đông Hà thực hiện khám nghiệm hiện trường vụ việc vào sáng 28/4. Ảnh: Dân Việt.

    Theo lời khai ban đầu, Sơn và chị Phan Thị L. đã ly hôn hơn 1 năm. Tuy nhiên, Sơn nhiều lần muốn hàn gắn nhưng bất thành. Cùng với đó là những mâu thuẫn trong quá trình hôn nhân chưa được giải quyết dẫn đến suy nghĩ và hành động tiêu cực.

    Như báo Dân Việt đã đưa tin, khoảng 9h30 sáng 28/4, khi chị L.  đang ngồi trong quán cà phê T.X. (TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) cùng một số người bạn thì bất ngờ bị hai đối tượng lạ mặt áp sát khống chế, dùng xăng đổ lên người đốt khiến chị bị bỏng vùng mặt, đầu, tay và vùng ngực, bỏng nặng đường hô hấp. Nạn nhân hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

    Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

    BẢO KHÁNH(Tổng hợp)

    (Nguồn: Dân trí, Dân Việt)

    [mecloud]qLetl9YFHV[/mecloud]


    Cập nhật các bài viết liên quan tại chuyên mục : An Ninh Hình SựTin báo pháp luật mới
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhan-minh-thieu-song-vo-chong-cu-ra-dau-thu-a143535.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan