+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 21/2: Nam sinh trường y trồng cần sa trong thùng xốp để bán kiếm tiền

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nóng nhất 24h qua. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 21/2/2024 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Nam sinh trường y trồng cần sa trong thùng xốp để bán kiếm tiền

    Theo báo Lao Động, ngày 20/2, Công an Thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu tiến hành kiểm tra và phát hiện Thạch Trí Tài (SN 2003, ấp Thị Trấn B1, thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình) trồng trái phép cần sa trên mái nhà.

    tin tuc phap luat moi nhat ngay 21 2 2024 nam sinh truong y trong can sa trong thung xop de ban kiem tien
    Cần sa do Trí trồng tại nhà, có mái che để sử dụng và bán kiếm tiền bị công an phát hiện. Ảnh: Lao Động

    Qua kiểm đếm, có tổng cộng 30 cây cần sa lớn, nhỏ (cao từ 10 cm - 1,5 m) và một số cây cần sa khô do Tài đã sơ chế, với trọng lượng hơn 7 kg.

    Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng và người dân, Tài trồng cây cần sa trên mái nhà, che đậy xung quanh rất kín. Được biết Tài hiện đang là sinh viên Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Bạc Liêu.

    Bước đầu, Tài khai nhận mua hạt giống trên mạng xã hội về gieo trồng và sơ chế để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Cơ quan chức năng đã tịch thu số tang vật trên và tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

    Vụ người phụ nữ U50 bị chồng sát hại: Nghi phạm khai gì?

    Báo Thanh Niên đưa tin, ngày 20/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Cường (SN 1974; ngụ xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ) để điều tra về hành vi sát hại vợ trong cơn ghen tuông.

    Nạn nhân trong vụ việc là bà N.T.U.T. (SN 1975, vợ Cường).

    An ninh - Hình sự - Vụ người phụ nữ U50 bị chồng sát hại: Nghi phạm khai gì?
    Nghi phạm Cường. Ảnh: Công an Nhân dân

    Trước đó, chiều 18/1, anh Nguyễn Thành A. (con của Cường và bà N.T.U.T) nghe tiếng mẹ mình từ phía sau bếp nên xuống xem thì phát hiện bà nằm bất động dưới nền gạch, trên cổ có vết thương, máu chảy ra nhiều.

    Ngay lập tức anh A. hô hoán hàng xóm qua phụ giúp đưa mẹ đi cấp cứu. Sau đó thấy mẹ tử vong nên anh A. đến trình báo cơ quan công an.

    Tiếp nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Công an huyện Long Hồ tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời thu giữ một con dao còn dính máu nghi là hung khí của vụ án và nhiều vật chứng khác tại hiện trường.

    Từ kết quả giám định, điều tra truy xét, lực lượng công an xác định Nguyễn Văn Cường là nghi phạm giết vợ nên tiến hành bắt giữ.

    Tại cơ quan công an, Cường khai nhận do nghi ngờ bà T. có quan hệ tình cảm với một người đàn ông khác nên Cường nổi cơn cuồng ghen rồi dùng dao sát hại vợ. Được biết, bà T. đang là giáo viên 1 trường tiểu học ở Vĩnh Long.

    Mẹ chồng đau đớn phát hiện thi thể con dâu trong phòng ngủ lúc nửa đêm ở Bắc Giang

    Ngày 20/2, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, phòng CSHS đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn huyện Yên Dũng.

    Trước đó, vào 2h20, ngày 19/2, phòng CSHS, Công an tỉnh Bắc Giang tiếp nhận tin báo của Công an huyện Yên Dũng về việc, vào khoảng hơn 1h cùng ngày, bà Luyện Thị Hiến, (SN 1952, trú tại thôn Voi, xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng) phát hiện con dâu là chị Nguyễn Thị H, (SN 1981) tử vong trong phòng ngủ của gia đình và anh Trương Đình Thành, (SN 1979, là con trai bà Hiến và là chồng chị H.) có nhiều thương tích trên người.

    Sau khi tiếp nhận tin báo, phòng CSHS đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện Yên Dũng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tổ chức điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

    An ninh - Hình sự - Mẹ chồng đau đớn phát hiện thi thể con dâu trong phòng ngủ lúc nửa đêm ở Bắc Giang
    Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Công an Bắc Giang

    Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 3h30 cùng ngày, phòng CSHS phối hợp với Công an huyện Yên Dũng điều tra làm rõ, vận động Trương Đình Thành đầu thú về hành vi Giết người.

    Kết quả điều tra ban đầu xác định, Thành và chị H. kết hôn, chung sống với nhau từ năm 1999 đến nay. Thời gian gần đây do mâu thuẫn tình cảm nên khoảng 1h ngày 19/02/2024, Thành đã dùng tay bóp cổ chị H. dẫn đến tử vong; sau khi gây án, Thành dùng dao tự gây thương tích cho bản thân. Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đang tạm giữ Trương Đình Thành đề điều tra, xử lý về hành vi “Giết người”.

    Theo Công an tỉnh Bắc Giang, để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm Giết người xuất phát từ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, đề nghị người dân chủ động, kịp thời phát hiện, có biện pháp hòa giải những mâu thuẫn phát sinh trong sinh hoạt hàng ngày giữa các thành viên trong gia đình, hàng xóm, không để kéo dài, tích tụ làm nguyên nhân, điều kiện dẫn đến các vụ án, vụ việc thương tâm.

    XEM THÊM: Vụ cô gái 21 tuổi ở Hà Nội mất tích "bí ẩn" từ mùng 7 Tết: Thông tin ban đầu về nghi phạm

    Trường hợp mâu thuẫn không thể hòa giải được cần báo cáo Chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng, đoàn thể để kịp thời có biện pháp giải quyết.

    Thục Hiền(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-21-2-2024-nam-sinh-truong-y-trong-can-sa-trong-thung-xop-de-ban-kiem-tien-a611251.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Vụ cháy lớn tại Vườn quốc gia Hoàng Liên: Xác định nguyên nhân ban đầu

    Vụ cháy lớn tại Vườn quốc gia Hoàng Liên: Xác định nguyên nhân ban đầu

    Cập nhật thông tin về tình hình chữa cháy rừng tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên, được biết đã qua 1 ngày nhưng vẫn chưa thể khống chế được ngọn lửa và chưa đánh giá được mức độ thiệt hại do vụ hỏa hoạn gây ra. Giám đốc Vườn quốc gia Hoàng Liên đã có một số trao đổi thông tin về vụ cháy rừng.