+Aa-
    Zalo

    Tòa phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm 9 năm tù đối với cựu Phó Cục trưởng Trần Hùng

    (ĐS&PL) - Tối 23/1, sau hai ngày diễn ra phiên tòa phúc thẩm, HĐXX TAND Cấp cao tại Hà Nội bác toàn bộ kháng cáo của cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Trần Hùng, tuyên y án sơ thẩm 9 năm tù với bị cáo này.

    Tối 23/1, báo Dân trí đưa tin, kết thúc phiên tòa phúc thẩm, HĐXX TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên y án 9 năm tù với ông Trần Hùng (cựu Phó Cục trưởng cục Quản lý thị trưởng, Tổ trưởng Tổ 403 Tổng Cục Quản lý thị trường Bộ Công thương) về tội "Nhận hối lộ".

    Với 17 bị cáo kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt còn lại, 13 người được HĐXX chấp nhận kháng cáo do xuất trình được các tình tiết giảm nhẹ mới.

    Đặc biệt, bị cáo Cao Thị Minh Thuận, Giám đốc Công ty Phú Hưng Phát (người được xem là chủ mưu vụ đưa hối lộ) được giảm từ 10 năm tù xuống 8 năm tù về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả".

    Ngoài ra, bị cáo Lê Việt Phương, cựu Phó đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 17 (Hà Nội) cũng được giảm án từ 30 tháng tù xuống 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

    toa phuc tham tuyen y an so tham 9 nam tu doi voi cuu pho cuc truong tran hung
    Bị cáo Trần Hùng tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Tiền phong.

    Mặc dù xuyên suốt phiên tòa, bị cáo Trần Hùng vẫn một mực kêu oan, ngay khi được nói lời sau cùng tại tòa phúc thẩm, bị cáo Hùng đã xin: "Cho tôi mức án cao nhất nếu chứng minh được tôi nhận hối lộ. Nhưng tôi khẳng định tôi không nhận hối lộ".

    "Vụ án này tôi đã chịu tạm giam hơn 800 ngày đêm, vô cùng cực khổ nhưng tôi luôn có niềm tin vào bản thân. Tôi sẵn sàng nhận mức án cao nhất của tội Nhận hối lộ nếu như tôi nhận hối lộ. Tôi mong muốn HĐXX hãy công tâm, khách quan và minh bạch", ông Hùng nói và khẳng định sẽ theo đuổi vụ án đến cùng để bảo vệ danh dự.

    Các luật sư của ông Hùng cũng cho rằng, không có chứng cứ thể hiện Trần Hùng nhận 300 triệu đồng của Cao Thị Minh Thuận.

    Tuy nhiên dựa trên bằng chứng và lợi khai của các bị cáo và người liên quan, tòa nhận định có đủ cơ sở xác định Nguyễn Duy Hải (người môi giới hối lộ) đã mang 300 triệu đồng của Cao Thị Minh Thuận đưa cho Trần Hùng.

    Tòa cấp phúc thẩm cũng nhận định Trần Hùng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, nhận hối lộ 300 triệu đồng.

    Tòa sơ thẩm tuyên 9 năm tù là đúng, không oan và bị cáo Hùng không xin giảm nhẹ hình phạt nên tòa phúc thẩm không xem xét giảm nhẹ.

    Căn cứ hồ sơ vụ án, quá trình tranh luận tại tòa, cấp phúc thẩm nhận định tính đến đầu năm 2021, Cao Thị Minh Thuận cùng nhóm đồng phạm đặt in, nhập kho hơn 9,3 triệu quyển sách giả các loại liên quan Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam với tổng trị giá theo giá in trên bìa sách là hơn 260 tỷ đồng. Nhóm của Thuận đã tiêu thụ hơn 6,3 triệu quyển, còn 3 triệu quyển chưa kịp bán thì bị lực lượng chức năng thu giữ.

    Tháng 7/2020, Đội Quản lý thị trường số 17 Hà Nội phối hợp Tổ 304 do ông Trần Hùng đứng đầu tiến hành kiểm tra công ty của bà Thuận, thu giữ hơn 27.000 quyển sách giả, theo báo Tiền phong.

    Bà Thuận thấy ông Trần Hùng là người trực tiếp chỉ đạo vụ việc nên thông qua Nguyễn Duy Hải, nhắn tin, điện thoại nhờ giúp đỡ chỉ đạo để xử lý nhẹ vụ việc. Ông Trần Hùng đồng ý tha với yêu cầu bà Thuận phải chỉ ra một số cơ sở in lậu. Vì lo sợ nên bà Thuận tiếp tục liên hệ với bị cáo Nguyễn Duy Hải chi 400 triệu đưa cho ông Hùng.

    Bảo An(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/toa-phuc-tham-tuyen-y-an-so-tham-9-nam-tu-doi-voi-cuu-pho-cuc-truong-tran-hung-a608364.html
    Cựu Cục phó Trần Hùng tiếp tục kêu oan tại phiên tòa phúc thẩm

    Cựu Cục phó Trần Hùng tiếp tục kêu oan tại phiên tòa phúc thẩm

    Sáng 22/1, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét xử theo nội dung kháng cáo kêu oan của bị cáo Trần Hùng - cựu cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội, cựu tổ trưởng tổ 304, Tổng cục Quản lý thị trường. Cùng trong vụ án có 18 bị cáo khác gửi đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Cựu Cục phó Trần Hùng tiếp tục kêu oan tại phiên tòa phúc thẩm

    Cựu Cục phó Trần Hùng tiếp tục kêu oan tại phiên tòa phúc thẩm

    Sáng 22/1, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét xử theo nội dung kháng cáo kêu oan của bị cáo Trần Hùng - cựu cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội, cựu tổ trưởng tổ 304, Tổng cục Quản lý thị trường. Cùng trong vụ án có 18 bị cáo khác gửi đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.