+Aa-
    Zalo

    10 ca sĩ "chào sân" Tuyệt đỉnh tranh tài

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Liveshow đầu tiên của “Tuyệt Đỉnh Tranh Tài – The Ultimate Entertainer” sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV7, Kênh 1 Đài PTTH Hà Nội, DRT1 và Giải Trí TV từ nhà thi đấu Maximark Cộng Hòa vào 21h ngày 19/4.

    (ĐSPL) - Liveshow đầu tiên của “Tuyệt Đỉnh Tranh Tài – The Ultimate Entertainer” sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV7, Kênh 1 Đài PTTH Hà Nội, DRT1 và Giải Trí TV từ nhà thi đấu Maximark Cộng Hòa vào 21h ngày 19/4.

    Đêm biểu diễn đầu tiên sẽ để cho 10 ca sĩ phô diễn hết sở trường của mình trên sân khấu cũng như cùng nhau kết hợp trong những tiết mục đặc biệt.

    Đêm hội ý tưởng – đêm của sự kết hợp có một không hai
    10 thí sinh cùng góp mặt trong liên khúc "ngày xa anh" và "come together".

    Theo như format thì liveshow đầu tiên sẽ không có bình chọn của khán giả. 10 ca sĩ sẽ trình diễn nhưng tiết mục đặc trưng nhất cho dòng nhạc của mình. Mặc dù không mang nặng tính chất thi thố nhưng các ca sĩ cũng như ekip thực hiện quyết tâm biến đêm nay trở thành một đại nhạc hội tưng bừng hội tụ đầy đủ yếu tố của âm nhạc, khiêu vũ, giải trí và hiệu ứng âm thanh, ánh sáng.

    Đây sẽ là lần đầu tiên những bài hát cũ được làm lại hoàn toàn mới kết hợp cùng sự dàn dựng với những ý tưởng đặc biệt. Ban Tổ Chức cho biết thêm: Chúng tôi muốn đêm đầu tiên là màn chào sân tưng bừng nhất với những tiết mục được đầu tư về chất lượng, về dàn dựng. Các ca sĩ không chỉ đơn thuần là hát mà mỗi cá nhân sẽ tự viết câu chuyện của mình thông qua tiết mục biểu diễn. Đây là đêm dành để phát huy thế mạnh nên chúng tôi sẽ để ca sĩ tự lên ý tưởng, sau đó sẽ cùng đạo diễn Trần Vi Mỹ, nhạc sĩ Huy Tuấn triển khai và hiện thực hóa các ý tưởng đó trên sân khấu. Theo dõi đêm mở màn, khán giả sẽ thấy được 10 ca sĩ là 10 cá tính, 10 màu sắc, 10 câu chuyện đặc trưng khác nhau”.

    Ngoài màn “chào sân” đơn lẻ của 10 ca sĩ, BTC còn dành những tiết mục kết hợp đặc biệt lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu ca nhạc. 10 ngôi sao sẽ cùng góp mặt trong một liên khúc “Ngày xa anh” và “Come together” với sự kết hợp của hầu hết các dòng nhạc trong một tiết mục như: dance, RnB, pop, opera, dân gian đương đại, rock, … “Chúng tôi dàn dựng tiết mục này như một nhạc hội mà ở đó có sự xuất hiện của tất cả các thể loại nhạc, mỗi ca sĩ đều có thể cùng phát huy sở trường nhưng chỉ trong một ca khúc”, Ban Tổ Chức chia sẻ.

    Đêm hội ý tưởng – đêm của sự kết hợp có một không hai
    “Hoàng tử V-pop” Hoàng Hải chọn cho mình ca khúc “Có khi nào rời xa” từng “làm mưa, làm gió” trên các bảng xếp hạng âm nhạc của Bích Phương. Bài hát này sẽ được sân khấu hóa bằng một câu chuyện tình trên nền của con phố sâu thẳm.
    Đêm hội ý tưởng – đêm của sự kết hợp có một không hai
    Trà My sẽ đem đến không khí sôi động của thể loại dance trong “Let me feel your love tonight”; vẫn luôn là phong cách bốc lửa, hấp dẫn thường thấy ở nữ ca sĩ cá tính này.
    Đêm hội ý tưởng – đêm của sự kết hợp có một không hai
    “Osomelio” sẽ được giọng ca opera Phạm Thu Hà chọn để phô diễn giọng hát của mình. Tiết mục này không chú trọng vào phần dàn dựng mà để khán giả có thể tập trung thưởng thức giọng hát “đặc sản” của nữ ca sĩ đến từ Hà Nội này.

    Đêm hội ý tưởng – đêm của sự kết hợp có một không hai

    Rocker Phạm Anh Khoa chọn cho mình “Chờ người nơi ấy” trong bộ phim “Mỹ nhân kế” anh đã từng tham gia.
    Đêm hội ý tưởng – đêm của sự kết hợp có một không hai
    “Chị cả” Trang Nhung trở lại với dòng nhạc quen thuộc của mình là dân gian đương đại trong “Son” của Đức Nghĩa.
    Đêm hội ý tưởng – đêm của sự kết hợp có một không hai
    Nữ rapper Kimmese sẽ mang không khí sôi động quen thuộc của “Feel the beat” để ra mắt trong “Tuyệt Đỉnh Tranh Tài”.
    Đêm hội ý tưởng – đêm của sự kết hợp có một không hai
    “Em rẽ trái, anh rẽ phải” sẽ được nam ca sĩ Ưng Hoàng Phúc thể hiện cùng các vũ công trong một khung cảnh lãng mạn nhưng ở đó chứa đựng sự cô đơn của một tình yêu tan vỡ.
    Đêm hội ý tưởng – đêm của sự kết hợp có một không hai

    Tiết mục này sẽ được dàn dựng mang màu sắc liêu trai với sự day dứt và đau khổ trong tình yêu. 

    Đêm hội ý tưởng – đêm của sự kết hợp có một không hai

    Sự trở lại của Minh Thư có phần hơi khác khi cô sẽ biểu diễn ca khúc “Xinh” với bản phối mang giai điệu của nhạc múa bụng. Còn Đức Tuấn kể “Chuyện về một tình yêu” thể hiện thế mạnh ở dòng nhạc trữ tình của mình.  

     

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/10-ca-si-chao-san-tuyet-dinh-tranh-tai-a29636.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan