+Aa-
    Zalo

    18 năm tù cho kẻ siết cổ, cưỡng hiếp nữ sinh trong phòng tắm

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Vờ quên hộ chiếu, Thiên xin phép thầy cô cho H. lên phòng tìm cùng. Tại đây, y đã siết cổ H. ngất xỉu rồi cưỡng hiếp nạn nhân.

    (ĐSPL) - Vờ quên hộ chiếu, Thiên xin phép thầy cô cho H. lên phòng tìm cùng. Tại đây, y đã siết cổ H. ngất xỉu rồi cưỡng hiếp nạn nhân.

    Báo Người lao động đưa tin, ngày 7/4, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Văn Thiên (28 tuổi, quê Quảng Bình) 18 năm tù về tội “Giết người”, 7 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Tổng hợp hình phạt bị cáo Thiên phải chấp hành là 18 năm tù.

    Nguyễn Văn Thiên trước vành móng ngựa. Ảnh: H.N

    Theo cáo trạng, vào tối 21/7/2015, Thiên và H. (13 tuổi) cùng đoàn thầy cô giáo và học sinh Trường THCS - THPT Chu Văn An (tỉnh Quảng Bình) đi du lịch Singapore về tới Việt Nam. Cả đoàn thuê khách sạn nghỉ qua đêm tại TP HCM.

    Trưa hôm sau, khi thầy cô trong đoàn thông báo chuẩn bị hành lý ra sân bay Tân Sơn Nhất về lại Quảng Bình, Thiên gọi điện thoại cho cô trưởng đoàn nói dối mình mất hộ chiếu và xin phép cho H. lên phòng tìm phụ.

    Khi H. vào phòng, Thiên đóng cửa, chốt khóa trong rồi nắm tay kéo H. vào phòng tắm. Tại đây, Thiên siết cổ H. ngất xỉu rồi cưỡng hiếp nạn nhân.

    Chờ lâu, thầy cô giáo lên phòng Thiên gọi cửa nhưng không nghe trả lời. Khi nhân viên khách sạn định phá cửa, Thiên sợ bị lộ nên mở cửa đi ra. Thấy cửa phòng tắm đóng, thầy giáo nghi ngờ mở ra thì phát hiện H. nằm bất động.

    Lợi dụng lúc mọi người hốt hoảng tìm cách sơ cứu cho H., Thiên bỏ trốn khỏi khách sạn. Nạn nhân tử vong ngay hôm sau.

    Thiên trốn lên tàu về quê, đến ngày 2/8/2015 thì bị bắt.

    Theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, sau khi xảy ra sự việc, gia đình Thiên đã tự nguyện bồi thường 90 triệu đồng cho gia đình em H.

    Về phía nhà trường cũng thừa nhận một phần trách nhiệm của mình và tự nguyện nộp 195 triệu tiền mai táng phí và tổn thất tinh thần cho gia đình em H.

    Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Thiên mức án 18 năm tù, buộc bị cáo tiếp tục bồi thường cho gia đình em H. hơn 100 triệu.

    Ngọc Linh (tổng hợp)

    [mecloud]CeugxKCCgD[/mecloud]

    Cập nhật các bài viết liên quan tại chuyên mục : An Ninh Hình SựTin báo pháp luật mới
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/18-nam-tu-cho-ke-siet-co-cuong-hiep-nu-sinh-trong-phong-tam-a140408.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan