+Aa-
    Zalo

    200 tấn vải thiều Việt sắp qua Thái Lan bằng đường hàng không

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang cho biết, 200 tấn vải thiều được một doanh nghiệp chở bằng máy bay xuất bán sang Thái Lan.

    Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang cho biết, 200 tấn vải thiều được một doanh nghiệp chở bằng máy bay xuất bán sang Thái Lan.

    Tính đến ngày 19/6, tỉnh Bắc Giang đã tiêu thụ khoảng 125.630 tấn vải thiều, mang lại doanh thu 3.411,4 tỷ. Trong đó doanh thu từ vải đạt 2.046,8 tỷ đồng và dịch vụ hỗ trợ ước đạt 1.364,6 tỷ đồng.

    Giá vải ngày 19/6 tại Lục Ngạn từ 12.000-35.000 đồng/kg, tùy loại. Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu chính của loại trái cây này. Tính đến ngày 19/6, đã có 36.500 tấn vải bán vào thị trường này, doanh thu ước đạt 64,1 triệu USD.

    Ngoài tiêu thụ ở thị trường trong nước và xuất khẩu chủ yếu sang Trung Quốc, năm nay các doanh nghiệp đã xuất khẩu vải thiều Bắc Giang đi Singapore, Thái Lan, Úc, Mỹ, Nhật, đặc biệt đã có 100 tấn vải thiều Bắc Giang có mặt ở Singapore và từ ngày 20/6 có 200 tấn vải xuất khẩu đi Thái Lan qua đường hàng không.

    Trao đổi với Tri thức trực tuyến, ông Trần Quang Tấn - Giám đốc Sở Công Thương Bắc Giang cho biết, hiện nay, đã có một số công ty xuất vải thiều sang Australia với sản lượng 35 tấn, châu Âu đạt 1,1 tấn, sang Nhật Bản 1,5 tấn. Ngoài ra còn có một container xuất khẩu vải thiều bằng đường hàng không sang Mỹ với số lượng 1,1 tấn.


    Giá bán vải thiều trung bình năm nay khoảng 16.000-17.000 đồng/kg. Ảnh: Hà Nội Mới

    “Tại thị trường Thái Lan, Central Group hỗ trợ tỉnh xuất khẩu sang với sản lượng gấp 3 lần năm ngoái. Trong ngày 20/6, Công ty TNHH Phong Sơn Tiệm sẽ xuất sang Thái Lan 200 vải tấn bằng đường hàng không. Toàn bộ số vải được bán tại hệ thống bán lẻ của Thái Lan” - ông Tấn nói.

    Theo Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, năm nay là năm được mùa vải nhất từ trước đến nay, đến giữa tháng 6 các nhà vườn đã tiêu thụ được khoảng 50% sản lượng, từ nay đến cuối vụ cần nhiều biện pháp để tiêu thụ cho bà con nông dân.

    Cuối tháng 5 vừa qua lãnh đạo tỉnh Bắc Giang đã sang Trung Quốc chào hàng và đầu tháng 6, tỉnh Bắc Giang đã mời 26 tỉnh thành để hợp tác tiêu thụ trái vải.

    Tuy nhiên Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đánh giá sản lượng vải còn nhiều, nếu không chủ động chào hàng, hỗ trợ bán hàng, bảo quản sản phẩm, sẽ có nguy cơ được mùa nhưng mất giá trái vải.

    Năm ngoái, lần đầu tiên, sau nhiều nỗ lực trong việc thúc đẩy xuất khẩu trái vải thiều sang Thái Lan, lô hàng vải thiều Lục Ngạn đầu tiên chính thức được xuất khẩu sang thị trường Thái Lan kể từ ngày 30/06/2017.

    Trước đó, tháng 7/2016, Việt Nam cũng đã tổ chức quảng bá trái vải thiều Lục Ngạn đến người tiêu dùng Thái tại Tuần lễ Việt Nam tại Thái Lan 2016.

    Vũ Đậu (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/200-tan-vai-thieu-viet-sap-qua-thai-lan-bang-duong-hang-khong-a233633.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan