+Aa-
    Zalo

    Ảnh: Không khí tại các điểm bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2022

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Ngày 8/11 (giờ địa phương), các điểm bỏ phiếu của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2022 đã lần lượt mở cửa. Cuộc bầu cử năm nay được đánh giá vô cùng quan trọng và sẽ tác động tới 2 năm còn lại trong nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ Joe Biden.

    Theo đó, các cử tri sẽ bỏ phiếu bầu lại 35 ghế Thượng viện và toàn bộ 435 ghế Hạ viện. Các cuộc thăm dò trước đó cho thấy, đảng Cộng hoà dường như có nhiều cơ hội giành quyền kiểm soát Hạ viện, trong khi tại Thượng viện sẽ là cuộc đua sát nút giữa 2 đảng với tỷ lệ xấp xỉ 50-50. Do đó, kết quả cuộc bầu cử Thượng viện nhiều khả năng được quyết định bằng kết quả cuộc đua tại 4 bang chiến địa Pennsylvania, Nevada, Georgia và Arizona.

    ngay bau cu giua nhiem ky my1
    Các cử tri bỏ phiếu tại trung tâm West County Lanes tại Hạt Ellisville, bang Missouri. Ảnh: AP 

    Các quan chức ở Hạt Allegheny, Pennsylvania, cho biết tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu theo 2 hình thức trực tiếp và gửi qua bưu điện đều cao. Theo đó, một nhân viên bầu cử tiết lộ rằng họ đã bắt đầu kiểm đếm các lá phiếu vắng mặt, khoảng 130.000 phiếu đã được cho vào máy kiểm phiếu, tương đương với khoảng 3/4 phiếu gửi qua đường bưu điện đã được kiểm đếm. 

    Tuy nhiên, các quan chức cũng cho biết có hơn 1.000 lá phiếu vắng mặt ghi không đúng ngày tháng và nguy cơ không được kiểm đếm, trong số này chỉ có khoảng 160 người đến văn phòng để sửa lại những lá phiếu bị lỗi. Quan chức Hạt Allegheny nói rằng mọi người có thể đến văn phòng để sửa lỗi trên phiếu trước khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa vào lúc 20h.

    ngay bau cu giua nhiem ky my 82
    Vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bỏ phiếu trực tiếp tại Palm Beach, bang Florida. Ảnh: Reuters

    Tính đến thời điểm hiện tại, các điểm bỏ phiếu đầu tiên ở 2 bang Indiana và Kentucky đã lần lượt đóng cửa vào. Theo đó, hãng tin Reuters nhận định, kết quả tại các bang này có thể giúp cử tri có cái nhìn tổng quát về đảng chiến thắng trong cuộc bầu cử năm nay.

    Một cuộc thăm dò ý kiến cử tri giữa nhiệm kỳ, do Edison Research thực hiện, cho thấy lạm phát và phá thai là những vấn đề hàng đầu được các cử tri quan tâm, với 3/10 người được hỏi coi một trong hai vấn đề trên là mối bận tâm hàng đầu của họ. 

    Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận tại các điểm bỏ phiếu của Mỹ:

    ngay bau cu giua nhiem ky my 1
    Cử tri bỏ phiếu ở Chicago. 
    ngay bau cu giua nhiem ky my 2
    Điều phối viên bỏ phiếu của Hạt Allegheny, Bob Henrich, bên trái, kiểm tra máy bỏ bỏ phiếu trong nhà để xe. 
    ngay bau cu giua nhiem ky my 3
    Cử tri bỏ phiếu ở Trung tâm Thực vật Công viên Roger Williams ở Providence, Rhode Island. 
    ngay bau cu giua nhiem ky my 4
    Một điểm bỏ phiếu tại sân vận động Gainbridge Fieldhouse ở Indianapolis.
    ngay bau cu giua nhiem ky my 5
    Cử tri bỏ phiếu tại i Nhà thờ Giám lý Thống nhất Lawrenceville Road ở Tucker, Georgia.
    ngay bau cu giua nhiem ky my 6
    Điểm bỏ phiếu tại trường tiểu học Louis Pasteur, bang Michigan. 
    ngay bau cu giua nhiem ky my 7
    Các cử tri ủng hộ đảng Cộng hoà tại điểm bỏ phiếu ở  Efland, Bắc Carolina. 
    ngay bau cu giua nhiem ky my 9
    Cử tri ký nhận khi bỏ phiếu tại Brooklyn, New York. 
    ngay bau cu giua nhiem ky my 10
    Nhân viên bầu cử quan sát khi cư dân địa phương bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa kỳ tại Nhà thờ Baptist Canaan ở Columbus, Georgia.
    ngay bau cu giua nhiem ky my 11
    Một nhân viên bầu cử tại Miami, Florida.
    ngay bau cu giua nhiem ky my 12
    Cử tri xếp hàng chờ bỏ phiếu tại một điểm bỏ phiếu tại Harriburg, Pennsylvania. 

    Ảnh: Reuters, AP, CNN, Getty

    Minh Hạnh(Theo CNN, Reuters)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/anh-khong-khi-tai-cac-diem-bau-cu-giua-nhiem-ky-my-2022-a556751.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan