+Aa-
    Zalo

    Bắt khẩn cấp nghi phạm hiếp dâm, giết người diệt khẩu

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Long dùng sợi dây dù trói tay T. lại, cầm dao khống chế rồi hiếp dâm T. Tiếp đó, Long lấy áo sơ mi siết cổ T., dùng dao đâm vào bụng nạn nhân...

    (ĐSPL) - Long dùng sợi dây dù trói tay T. lại, cầm dao khống chế rồi hiếp dâm T. Tiếp đó, Long lấy áo sơ mi siết cổ T. đến khi em bất động, không dừng lại hắn còn dùng dao đâm vào bụng nạn nhân.

    Liên quan đến sự việc trên, báo Người lao động cho hay, Ngày 21/1, Công an huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thành Long (SN 1998, trú tại thôn 2, xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc) để điều tra vụ giết người, hiếp dâm trẻ em, cướp tài sản.

    Hiện trường vụ việc.

    Theo thông tin ban đầu, Long quen em V.D.H.T. (sinh năm 2000, trú tại TP. Phan Thiết) vào trưa ngày 1/1, Long rủ T. tới hồ Sông Quao (xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc) chơi.

    Tại đây, thấy vắng người nên Long nảy sinh ý định hiếp dâm em T. Nghĩ sao làm vậy, Long liền dùng dao khống chế và lấy dây dù trói tay T. lại để thực hiện hành vi đồi bại.

    Sau khi hành sự xong, sợ bị bại lộ nên Long đã dùng áo sơ mi siết cổ em T. đến khi nạn nhân không còn cử động được nữa. Sau đó Long móc túi lấy điện thoại của nạn nhân rồi điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường.

    Tuy nhiên đến chiều tối, T. tỉnh lại đi tìm nhà dân kêu cứu. Còn về phần Long, sau khi gây án Long còn gọi điện thoại về nhà nạn nhân để hỏi thăm.

    Hồ Sông Quao nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

    Trước đó, như báo Đời sống và Pháp luật đã đưa, vào khoảng 18h ngày 1/1/2015 tại hồ sông Quao (Hàm Trí – Hàm Thuận Bắc – Bình Thuận) người dân ở gần khu vực này phát hiện em T. trong tình trạng người bê bết máu, bị thương nhiều chỗ trên cơ thể, tay chân bị trói phải lết đi.

    Video tham khảo:

    Đồng Tháp: 8 năm tù cho đối tượng hiếp dâm và đánh người

    Sau khi đưa bé T. tới phòng khám, các bác sỹ phát hiện trên người bé T. có một vết dây siết cổ và một vết thương sâu 10cm ở bụng. Do tình trạng cúa bé T. khá nguy kịch nên bé đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

    T. đang được điều trị trong tình trạng chấn thương nặng và bị hoảng loạn về tinh thần.

    Công an huyện Hàm Thuận Bắc đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-khan-cap-nghi-pham-hiep-dam-giet-nguoi-diet-khau-a80341.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan