+Aa-
    Zalo

    Bất ngờ trước cách cảnh sát Ấn Độ phạt người vi phạm lệnh phong tỏa

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Cảnh sát Ấn Độ đã phạt người vi phạm lệnh phong tỏa bằng roi và các hình phạt thể chất như chống đẩy, đứng lên ngồi xuống.

    Cảnh sát Ấn Độ đã phạt người vi phạm lệnh phong tỏa bằng roi và các hình phạt thể chất như chống đẩy, đứng lên ngồi xuống. 

    [presscloud]15137[/presscloud]

    Hôm 24/3, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố phong tỏa toàn quốc trong 21 ngày để ngăn chặn sự lây lan của virus Covid-19 chủng mới (SARS-CoV-2), đồng thời tuyên bố rằng không ai được phép rời khỏi nhà của họ.

    “Để cứu Ấn Độ, để cứu người dân, mọi đường phố đều bị phong tỏa”, ông Modi nói trong một bản tin truyền hình.

    Sau khi lệnh phong tỏa có hiệu lực, trên ti vi và các phương tiện truyền thông, xuất hiện hình ảnh người dân bị cảnh sát đánh bằng roi, bị phạt chống đẩy, thụt đầu…

    Alok Barman, một người giúp việc ở phía nam Delhi, cho biết anh ta bị cảnh sát đánh đập khi đi ra ngoài.

    “Một số nhà mà tôi làm việc đã trả cho tôi một số tiền và tôi nghĩ tốt nhất nên lấy một ít thức ăn thì hơn. Tuy nhiên cảnh sát đã tấn công chúng tôi bằng gậy và đánh chúng tôi”, ông Barman nói. “Bây giờ chúng tôi không có gì để ăn”.

    Một người dân địa phương khác tên Tarique Anwar, cho biết anh đã đi ra ngoài để mua sữa và rau tại một cửa hàng tạp hóa ở khu Jamia Nagar của Delhi nhưng bị cảnh sát chặn lại và yêu cầu anh về nhà.

    Một chủ cửa hàng thịt ở khu phố Zakir Nagar thì cho biết cảnh sát đã đập phá cửa hàng của anh ấy. “Họ trói tôi lại và đánh tôi”, chủ cửa hàng nói.

    Tuy nhiên, phát ngôn viên sở cảnh sát New Delhi Anil Mittal phủ nhận rằng cảnh sát đang đánh người dân.

    Cảnh sát Ấn Độ đánh một người đàn ông không đeo khẩu trang khi đi mua thức ăn. Ảnh:  New York Post 

    Tại nhiều bang khác thì hình phạt được thay thế bằng việc "thụt dầu".  Ảnh:  New York Post 

    Nhiều nơi ở Ấn Độ, cảnh sát luôn kè kè chiếc roi trong lúc đi tuần. 

    Những người vi phạm bị phạt. 

    Ảnh: New York Post

    Ấn Độ những ngày qua tăng vọt về số người bệnh với 519 trường hợp dương tính, trong đó có 10 ca tử vong. Ảnh: New York Post

    Ảnh: New York Post

    Ảnh: New York Post

    Ảnh: New York Post

    Quốc gia Nam Á đang hối hả kìm hãm các hệ lụy về kinh tế và sức khỏe cộng đồng từ đại dịch toàn cầu Covid-19. Ảnh: New York Post

    Mộc Miên(Theo New York Post)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-ngo-truoc-cach-canh-sat-an-do-phat-nguoi-vi-pham-lenh-phong-toa-a316950.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan