+Aa-
    Zalo

    Bé trai bị mẹ bỏ quên trong xe đẩy hàng siêu thị, biểu cảm khiến ai nấy ngỡ ngàng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Trong lúc xếp đồ lên xe chuẩn bị ra về, người phụ nữ mới tá hỏa nhận ra đã bỏ quên con trên xe đẩy hàng siêu thị.

    Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh tượng bé trai Trung Quốc ngồi một mình trên xe đẩy hàng siêu thị dưới trời nắng đang được cộng đồng mạng truyền tay nhau với tốc độ chóng mặt.

    di-sieu-thi-voi-me-em-be-bi-bo-quen-ngoi-than-tho-tren-xe-day-hang.mp4

    Được biết, trong lúc chất đồ vừa mua từ siêu thị lên xe để chuẩn bị ra về, người phụ nữ mới tá hỏa nhận ra đã để quên con trai. Trong đoạn clip được bà mẹ quay lại, có thể thấy đứa trẻ vẫn đang ngồi ngoan ngoãn trên xe đẩy hàng, không hề khóc lóc hay la hét khiến ai nấy đều bất ngờ.

    Người phụ nữ ngậm ngùi chia sẻ: "Lúc ấy tôi mãi chất đồ lên xe trước, xong đến lúc chuẩn bị lấy xe về thì mới quay lại nhìn thì hoảng hốt phát hiện ra thằng bé vẫn trên xe đẩy, ngoan ngoãn đợi tôi dưới trời nắng. Tôi cũng không hiểu 'thế lực' nào khiến mình có thể quên luôn con trai như vậy. Tôi thấy có lỗi rất nhiều".

    Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã khiến cộng đồng mạng tranh cãi trái chiều. Nhiều người lên tiếng chê trách người mẹ bởi hành động bỏ quên con là không thể chấp nhận.

    Tuy nhiên, một số lại bày tỏ sự thông cảm với người phụ nữ. Họ cho rằng việc mang thai sinh con khiến người phụ nữ suy giảm trí nhớ, cộng thêm áp lực cuộc sống khiến chị có giây phút bất cẩn như vậy.

    Một số bình luận đáng chú ý:

    "Mong lần sau người mẹ cẩn thận hơn, chứ xem clip nhìn gương mặt tội nghiệp của đứa trẻ mình không thể vui nổi, thậm chí là rất khó chịu. Chưa kể vấn đề bắt cóc lỡ nó té hay ai đụng bị thương thôi cũng khổ";

    "May mà em bé không bị người xấu bế đi đó, chắc có thể bọn bắt cóc nghĩ là dàn cảnh chứ ai lại bình tĩnh bỏ con mình ở đó như vậy";

    "Nắng nóng, nguy cơ ngã, không hiểu vui chỗ nào";

    "Vấn đề nhiều bạn kêu khó chịu vì quên con thì ai làm mẹ rồi sẽ hiểu. Đẻ xong hay bị mất trí nhớ tạm thời lắm, chứ người ta đâu có cố ý bỏ con lại";

    "Mong mọi người ăn nói lịch sự hơn, chưa có con thì đừng lên tiếng chắc nịch cái gì. Thay vì tức thì mình thương bà mẹ nhiều hơn".

    Linh Chi(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/be-trai-bi-me-bo-quen-trong-xe-day-hang-sieu-thi-bieu-cam-khien-ai-nay-ngo-ngang-a540551.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan