+Aa-
    Zalo

    Bị chó dại cắn, đòi bồi thường số tiền “khủng” chưa từng có

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Tin tức cho hay, một người đàn ông ở Mỹ đã đòi bồi thường số tiền “khủng” chưa từng có sau khi ông này bị chó dại cắn vào tay.

    (ĐSPL) – Một người đàn ông ở Mỹ đã đòi bồi thường số tiền “khủng” chưa từng có sau khi ông này bị cho là chó dại cắn vào...ngón tay.
    Bị chó dại cắn, đòi bồi thường số tiền “khủng” chưa từng có

    Kích thước của món nợ 15 nghìn tỷ USD của nước Mỹ, nếu xếp bằng tờ 100 dollars

    Tin tức từ báo Daily Mail đưa tin, Anton Purisima, 62 tuổi, đã đệ trình một đơn kiện viết bằng tay lên tòa án liên bang ở Manhattan ngày 11/4. Ông đã liệt kê một loạt danh sách các bị cáo - bao gồm chínhquyền thành phố New York, công ty Au BonPain, sân bay LaGuardia và Kmart… với số tiền bồi thường lên tới 2.000.000.000.000.000 tỷ tỷ USD (36 chữ số 0). Khoản tiền này còn lớn gấp cả tỷ tỷ lần tổng lượng tiền hiện có trên thế giới.
    Bị chó dại cắn, đòi bồi thường số tiền “khủng” chưa từng có

    Purisima quả quyết rằng ông bị một con chó dại cắn vào ngón tay giữa khi ở trên một chiếc xe buýt thành phố New York

    Trong đơn kiện dài 22 trang, ông Anton trình bày rằng ngón tay giữa của ông đã bị “một con chó dại” trên xe buýt cắn. Anton cũng cho biết, một đôi vợ chồng Trung Quốc đã chụp ảnh ông mà không được cho phép khi ông đang điều trị tại một bệnh viện địa phương.

    Bị chó dại cắn, đòi bồi thường số tiền “khủng” chưa từng có

    Ngón tay giữa của ông Anton bị chó dại cắn

    Theo đơn kiện, Anton quả quyết, sự đau đớn và những tổn thất mà ông gặp phải “không thể bù đắp bằng tiền”. Purisim cho hay ông đã bị “vi phạm dân quyền, bị gây thương tích cá nhân, phân biệt đối xử vì nguồn gốc, trả thù, quấy nhiễu, lừa đảo, âm mưu giết người, cảm giác lo âu”.
    Tuy nhiên, đây không phải vụ kiện tụng đầu tiên của ông Anton. Bốn năm qua, ông này đã đệ đơn kiện nhà nước Trung Quốc và nhiều ngân hàng lớn, bao gồm Wells Fargo, JP Morgan...
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bi-cho-dai-can-doi-boi-thuong-so-tien-khung-chua-tung-co-a34051.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan