+Aa-
    Zalo

    Bị la mắng khi nhậu say, "nghịch tử" đánh cha ruột nguy kịch

    (ĐS&PL) - Sau khi nhậu say trở về nhà, Hoàn và bố xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến cãi vã. Sẵn hơi men trong người, Hoàn cầm 1 chiếc ca nhựa ném vào mặt cha ruột mình khiến ông này bị chảy máu ở phần mặt.

    Ngày 18/4, cơ quan Công an huyện Lệ Thủy, Quảng Bình đang phối hợp với Công an xã Xuân Thủy điều tra vụ án gây thương tích trên địa bàn, khiến một người nguy kịch.

    Theo báo Người lao động, cơ quan công an đã bắt giữ Phan Văn Hoàn (SN 1993; ngụ thôn Mai Hạ, xã Xuân Thủy) - nghi can được xác định đánh cha ruột mình là ông Phan Văn D. (SN 1957).

    bi la mang khi nhau say nghich tu danh cha ruot nguy kich
    Phan Văn Hoàn đến công an để tự thú. Ảnh: VOV

    Trước đó, khoảng 22h ngày 16/4, nhậu say trở về nhà, giữa Hoàn và ông D. xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến cãi vã lớn tiếng. Sẵn hơi men trong người, Hoàn cầm 1 chiếc ca nhựa ném vào mặt cha ruột mình khiến ông này bị chảy máu ở phần mặt.

    Ông D. bỏ chạy được một đoạn thì bị Hoàn đuổi theo. Sau đó, ông D. không may bị vấp ngã ra đường. Lúc này, Hoàn nhẫn tâm dùng chân đá liên tiếp nhiều cái vào người cha ruột của mình.

    Theo báo VOV, thấy cha ruột chảy máu nhiều, Hoàn đã dừng tay, gọi người dân xung quanh đưa cha đi cấp cứu tại bệnh viện. Theo kết quả chẩn đoán của bệnh viện, ông D. bị đa chấn thương, đang nguy kịch.

    Trưa 17/4, Phan Văn Hoàn đã đến Công an xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, tự thú.

    Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, xử lý.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bi-la-mang-khi-nhau-say-nghich-tu-danh-cha-ruot-nguy-kich-a572623.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan