+Aa-
    Zalo

    Bịa chuyện lâm tặc cướp gỗ, 7 cán bộ kiểm lâm bị kỷ luật

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Làm mất gỗ tang vật nhưng lại sợ trách nhiệm, nhóm cán bộ kiểm lâm tại rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh đã bịa chuyện bị lâm tặc cướp gỗ.

    Làm mất gỗ tang vật nhưng lại sợ trách nhiệm, nhóm cán bộ kiểm lâm tại rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh đã bịa chuyện bị lâm tặc cướp gỗ.

    Liên quan đến vụ cán bộ kiểm lâm bịa chuyện bị lâm tặc cướp 45 lóng gỗ, tin tức đăng tải trên báo Tri thức trực tuyến cho hay, ngày 27/2, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Gia Lai đã gửi báo cáo lên UBND tỉnh Gia Lai, về việc kỷ luật đối với tập thể và cá nhân liên quan đến vụ dựng chuyện gỗ tang vật bị lâm tặc cướp tại Ban quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh.  

    Theo đó, cơ quan chức năng quyết định kỷ luật đối với 7 cán bộ được giao bảo vệ tang vật vụ án và Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh.

    Trong đó, sở kỷ luật cảnh cáo ông Lê Đức Nhàn, Tổ trưởng Tổ quản lý bảo vệ rừng xã Hà Tây và Phạm Thanh Hoàng, phụ trách tiểu khu 174.

    Năm thành viên khác của tổ này gồm: ông Võ Minh Thiện, Hà Trọng Điểm, Trịnh Đình Hòa Enuôl, Rơ Châm Quin, Nguyễn Minh Phương bị kỷ luật khiển trách. Riêng ông Nguyễn Quốc Thuận, Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách.

    Gỗ tang vật được cơ quan điều tra giao quản lý bảo vệ rừng canh giữ - Ảnh: báo VOV

    Theo một lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nguyên nhân khiến 45/73 lóng gỗ bị mất là do tổ bảo vệ chưa làm tròn trách nhiệm. Từ đó, các cán bộ sợ xử lý trách nhiệm nên báo cáo là gỗ bị lâm tặc cướp. Còn lãnh đạo Ban quản lý tin tưởng vào cấp dưới mà không xác minh báo cáo.

    "Hiện Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra, xác minh 2 vụ vi phạm (phá rừng trái phép và vụ mất trộm gỗ xảy ra tại tiểu khu 174, thuộc địa bàn xã Hà Tây) nên sở thống nhất khi có kết quả điều tra sẽ tiến hành kiểm điểm đối với lãnh đạo Ban quản lý", một lãnh đạo sở cho hay.

    Trước đó, như VOV đưa tin, ngày 20/1, lực lượng chức năng phát hiện vụ khai thác gỗ trái phép tại Tiểu khu 174, Ban quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh.

    Có 54 cây gỗ thuộc nhóm 5 bị lâm tặc cưa hạ, cắt thành 73 lóng gỗ. Sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra đã giao cho Ban quản lý rừng canh giữ, bảo quản tang vật.

    Tuy nhiên, do thiếu trách nhiệm, Tổ quản lý bảo vệ rừng đã để bị trộm mất 45 lóng gỗ nhưng lại báo cáo là bị lâm tặc tổ chức lực lượng cướp gỗ.

    Sự việc gây bất bình trong dư luận và UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Công an tỉnh Gia Lai, Sở NN&PTNT điều tra, xử lý nghiêm các vụ việc liên quan.

    Hiện Công an tỉnh Gia Lai và Công an huyện Chư Păh vẫn tiếp tục điều tra, xác minh vụ việc.

    Nghị định 174/2013/NĐ-CP, xử phạt hành chính đối với hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân trên trang thông tin điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

    Đối với hành vi tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền kích động chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước; kích động bạo lực; truyền bá tư tưởng phản động; xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc trên trang thông tin điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

    Nếu xác định được chính xác người tung tin đồn sai sự thật và tin đồn đó có tính chất vu khống thì theo quy định tại Điều 122 Bộ Luật hình sự 1999, người phạm tội có thể phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm về tội vu khống

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bia-chuyen-lam-tac-cuop-go-7-can-bo-kiem-lam-bi-ky-luat-a182369.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan