+Aa-
    Zalo

    Bình Nhưỡng đe dọa Nhật Bản nếu ủng hộ Mỹ chống Triều Tiên

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Một cơ quan tuyên truyền của Triều Tiên đã kêu gọi "nghiền nát Mỹ" để trả đũa việc Washington đề xuất trừng phạt Bình Nhưỡng lần thứ 8 sau khi Bình Nhưỡng...

    Một cơ quan tuyên truyền của Triều Tiên đã kêu gọi "nghiền nát Mỹ" để trả đũa việc Washington đề xuất trừng phạt Bình Nhưỡng lần thứ 8, sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân. 

    Triều Tiên phóng tên lửa theo hướng đông từ một khu vực gần Sunan, Bình Nhưỡng, vào 5h57 ngày 29/10, Yonhap dẫn thông tin từ Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết. "Nó bay qua bầu trời Nhật Bản" và rơi xuống bắc Thái Bình Dương.

    Theo JCS, tên lửa Triều Tiên bay hơn 2.700 km, đạt độ cao tối đa khoảng 550 km. Kênh truyền hình Nhật Bản NHK đưa tin tên lửa Triều Tiên vỡ làm ba mảnh và rơi xuống vùng biển ngoài khơi Hokkaido. Các lực lượng phòng vệ Nhật Bản không tìm cách bắn hạ tên lửa.

    Lầu Năm Góc xác nhận tên lửa Triều Tiên đã bay qua lãnh thổ Nhật Bản. "Chúng tôi vẫn đang đánh giá vụ phóng. Bộ chỉ huy Phòng không Bắc Mỹ (NORAD) xác định tên lửa không tạo ra mối đe dọa đối với Bắc Mỹ", Rob Manning, người phát ngôn Lầu Năm Góc, nói.

    Một vụ phóng tên lửa Triều Tiên - Ảnh: KCNA

    Việc Triều Tiên phóng tên lửa từ thủ đô Bình Nhưỡng là điều bất thường, cho thấy nước này muốn đa dạng hóa khu vực phóng tên lửa nhằm tránh bị bên ngoài theo dõi và có thể tấn công phủ đầu.

    Đây không phải lần đầu Triều Tiên phóng tên lửa qua lãnh thổ Nhật Bản. Lần gần nhất một vụ phóng tương tự diễn ra là vào năm 2009. Khi đó, Bình Nhưỡng tuyên bố phóng tên lửa để đưa một vệ tinh viễn thông lên quỹ đạo nhưng Washington, Tokyo và Seoul tin rằng đây là một vụ thử bí mật tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

    Động thái trên sẽ khiến căng thẳng tại khu vực, liên quan đến chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên, tăng mạnh. Nhà lãnh đạo Triều Tiên hồi đầu tháng dọa phóng tên lửa vào khu vực gần đảo Guam của Mỹ trên Thái Bình Dương. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ trút "hỏa lực và thịnh nộ" vào Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng còn đe dọa Washington.

    Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 28/10 đã đăng tải một bài viết cảnh báo Nhật Bản sau khi căng thẳng giữa Bình Nhưỡng và Tokyo leo thang sau hàng loạt những động thái của hai bên.

    Cụ thể, bài viết đã cáo buộc Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã sử dụng câu chuyện về “mối đe dọa đến từ Triều Tiên” như một chiến lược để Đảng của ông giành được chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử sớm của Hạ viện Nhật Bản ngày 22/10. Trong giai đoạn vận động bầu cử và ngay cả khi đã giành chiến thắng, ông Abe luôn giữ vững lập trường và quan điểm sẽ cùng đồng minh Mỹ tạo áp lực khiến Triều Tiên phải từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.

    “Ông Abe và nội các của ông ấy nên biết rằng họ đang tham gia vào một cuộc chơi nguy hiểm bằng việc đặt vận mệnh quốc gia và số phận của những người dân Nhật Bản vào tình thế không an toàn”, bài xã luận viết.

    Phản ứng với chuyến thăm Nhật Bản dự kiến diễn ra vào ngày 5/11 của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Triều Tiên cảnh báo: “Toàn bộ đất nước Nhật Bản có thể chìm xuống đáy biển sâu nếu họ có những hành động liều lĩnh bằng việc hợp tác với Mỹ chống lại Triều Tiên”.

    Trong chuyến thăm chính thức 3 ngày tại Nhật Bản, Tổng thống Trump dự định sẽ đến thăm các gia đình các công dân Nhật Bản nghi bị Triều Tiên bắt cóc vào những năm 1970 -1980.

    Kể từ lần phóng tên lửa đạn đạo bay qua Nhật Bản hồi giữa tháng 9, Triều Tiên chưa thực hiện thêm một vụ thử vũ khí quy mô lớn nào. Tuy vậy, căng thẳng trên khu vực này vẫn chưa thể hạ nhiệt do Washington và Bình Nhưỡng liên tiếp đe dọa lẫn nhau. Trong chuyến công du 5 nước châu Á sắp tới, chương trình nghị sự của ông Trump được cho là sẽ tập trung nhiều vào việc giải quyết cuộc khủng hoảng Triều Tiên cùng với các đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản trong khu vực.

    Hằng Thanh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/binh-nhuong-de-doa-nhat-ban-neu-ung-ho-my-chong-trieu-tien-a207125.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan