+Aa-
    Zalo

    Bình Phước: Bắt nhóm thanh niên nổ súng vì bị nhắc nhở chạy xe không đúng làn đường

    • DSPL

    (ĐS&PL) - 4 thanh niên mang súng truy đuổi, bắn bị thương 3 người trên quốc lộ 13 vì bị nhắc chạy xe không đúng làn đường.

    Theo báo Pháp luật TP.HCM, ngày 26/3, Công an huyện Lộc Ninh (Bình Phước) đã tạm giữ 4 thanh niên có hành vi nổ súng, truy sát nhiều người trên một chiếc xe tải. Cụ thể, nhóm thanh niên này bao gồm các đối tượng trong độ tuổi 20-23 là Nguyễn Tiến Khang, Phan Duy Quốc, Vũ Anh Tú và Hoàng Văn Bảo Lâm.

    Cơ quan công an thông tin, trước đó, rạng sáng 25/3, Khang và Quốc điều khiển 2 xe máy lưu thông trên quốc lộ 13. Thời điểm này, cả hai đều chạy xe lấn sang làn đường dành cho ô tô. 

    Khi bị anh Nguyễn Ngọc Tươi điều khiển xe tải, trên xe chở thêm 3 người là anh Hà Xuân Thanh, Nguyễn Thanh Sang và Nguyễn Thế Hùng, bấm còi để xin vượt qua, Khang và Quốc tỏ thái độ thách thức, không nhường đường cho xe tải.

    screen shot 2022 03 27 at 073655
    Súng và đạn cơ quan thu giữ của nhóm thanh niên này. Ảnh: Pháp luật TP.HCM 

    Sau đó, tài xế xe tải bực tức nên đã hạ kính xe, yêu cầu 2 thanh niên tránh đường vì đã đi sai làn. Lúc này, Khang và Quốc điều khiển xe máy về đúng làn để xe tải vượt lên.

    Báo Tuổi trẻ thông tin thêm, sau sự việc, Quốc và Khang trở về nhà kể lại chuyện cho Tú và Lâm. Nghe chuyện, Tú liền điều chiển xe máy BKS 93A-197.65 chở Quốc đi cùng, đồng thời lấy khẩu súng đưa cho Quốc. Còn Khang và Lâm cầm 2 con dao chạy xe máy theo sau.

    Đi được khoảng 3km, các đối tượng đuổi kịp và áp sát chiếc xe tải của anh Nguyễn Ngọc Tươi. Lúc này, Quốc lấy súng ra bắn 2 phát chỉ thiên, thấy vậy, anh Tươi hoảng sợ, vội vã tăng tốc xe. 

    Nhóm 4 thanh niên tiếp tục mang vũ khí truy đuổi chiếc xe tải. Tới khúc cua, Lâm và Khang chạy xe máy chặn trước và sau xe tải. 

    Sau đó, anh Hùng xuống xe thì bị Lâm dùng súng Quốc đưa bắn vào ngực, cầm đá ném vào đầu. Cùng lúc này, Khang dùng súng, dao tấn công anh Sang và anh Thành khiến 2 người bị thương. Gây án xong, cả nhóm lên xe rời khỏi hiện trường. 

    Khoảng 4 tiếng sau sự việc, cả nhóm ra công an đầu thú, giao nộp 2 khẩu súng, 2 con dao trong vụ án.

    Tại hiện trường, công an thu giữ 3 vỏ đạn. Qua khám xét khẩn cấp nơi ở của các nghi phạm, công an thu giữ thêm 1 hộp tiếp đạn với nhiều viên đạn chưa sử dụng.

    Minh Hạnh (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/binh-phuoc-bat-nhom-thanh-nien-no-sung-vi-bi-nhac-nho-chay-xe-khong-dung-lan-duong-a532343.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan