+Aa-
    Zalo

    Cần tiền trả nợ, giám đốc doanh nghiệp thuê hàng loạt xế hộp đem cầm cố

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Cần tiền trả nợ, Thái đã lên kế hoạch thuê hàng loạt ô tô rồi làm giả giấy đăng ký để đem đi cầm cố.

    Cần tiền trả nợ, Thái đã lên kế hoạch thuê hàng loạt ô tô rồi làm giả giấy đăng ký để đem đi cầm cố.

    Theo tin tức đăng tải trên báo VOV, Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội ngày 13/3 cho biết, đã hoàn tất cáo trạng, truy tố Nguyễn Đức Thái (47 tuổi, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) – Giám đốc Công ty CP May Công nghiệp Hà Nội hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

    Cáo trạng của VKS cho biết, do cần tiền trả nợ, Thái đã dùng thủ đoạn thuê ô tô rồi làm giả giấy đăng ký để cầm cố.

    Nguyễn Đức Thái tại cơ quan điều tra - Ảnh: báo VOV

    Như báo Giao Thông đã đưa tin trước đó, trong năm 2015, Thái đã thuê ô tô của nhiều người rồi làm giả giấy tờ và đem cầm cố, bán lấy tiền tiêu xài. Cụ thể, ngày 20/5/2015, Thái đến Công ty Hương Linh (trụ sở tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP Hà Nội) thuê chiếc ô tô hiệu Innova mang biển kiểm soát: 30A - 202.64 sau đó làm giả giấy tờ của chiếc xe này rồi đem cầm cố lấy 500 triệu đồng tiêu xài.

    Với thủ đoạn tương tự, Thái đem chiếc ô tô hiệu Innova mang biển kiểm soát: 30A - 522.04 thuê của anh Nguyễn Chiến Thắng (trú tại phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội) bán với giá 600 triệu đồng và một chiếc ô tô khác của anh Đỗ Tùng Lâm (trú tại phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) cũng bị Thái đem bán lấy tiền tiêu xài. Khi các nạn nhân đòi xe, Thái đã tắt điện thoại và bỏ trốn nhưng sau đó đã ra đầu thú.

    Quá trình đấu tranh khai thác, Thái còn khai nhận từng giả chữ kí của ông Phạm Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần May Hà Nội để lừa đảo, chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng của một nạn nhân khác. Ngoài ra, đối tượng này còn mượn tài sản và vay tiền của nhiều người với tổng số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng nhưng không có khả năng hoàn trả.

    Cũng theo báo VOV, hiện hồ sơ tố tụng đã được VKS Hà Nội chuyển sang Tòa án Hà Nội tiếp tục thụ lý và đưa ra xét xử.

    Điều 267. Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009)

    1. Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ đó nhằm lừa dối cơ quan, tổ chức hoặc công dân, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến năm năm:
    a) Có tổ chức;
    b) Phạm tội nhiều lần;
    c) Gây hậu quả nghiêm trọng;
    d) Tái phạm nguy hiểm.
    3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ bốn năm đến bảy năm.
    4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/can-tien-tra-no-giam-doc-doanh-nghiep-thue-hang-loat-xe-hop-dem-cam-co-a184038.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan