+Aa-
    Zalo

    Căng thẳng Nga - Ukraine ngày 23/10: Lần đầu bắn tên lửa ATACMS, Ukraine vô hiệu hóa bao nhiêu trực thăng Nga?

    (ĐS&PL) - Ukraine tuyên bố trong lần đầu dùng tên lửa ATACMS, họ đã phá hủy 9 máy bay trực thăng của Nga. Tuy nhiên, phân tích mới dựa trên ảnh vệ tinh cho thấy số trực thăng bị vô hiệu hóa có thể nhiều hơn.

    Báo Dân Trí dẫn thông tin trên tờ Forbes cho hay, hôm 17/10, Ukraine tuyên bố trong lần đầu dùng Tên lửa Lục quân Chiến thuật (ATACMS), họ đã phá hủy 9 máy bay trực thăng của Nga tại các sân bay bên ngoài Berdyansk ở miền nam Ukraine cũng như ở tỉnh Luhansk thuộc miền đông.

    Thế nhưng, sau khi phân tích ảnh vệ tinh chụp các căn cứ Nga, nền tảng chuyên xác minh vị trí địa lý các thông tin chiến sự GeoConfirmed cho rằng, vụ tập kích bằng tên lửa ATACMS gây thiệt hại lớn hơn cho phi đội trực thăng Nga.

    Căn cứ vào các vết cháy sém trên hình ảnh vệ tinh chụp sân bay sau vụ tập kích và đối chiếu với vị trí của khí tài Nga trước vụ tấn công, GeoConfirmed nhận định tên lửa ATACMS có thể đã phá hủy hoặc làm hư hỏng ít nhất 21 trực thăng, một đài radar và có thể là cả một tổ hợp phòng không Pantsir.

    "Đây có lẽ là đòn giáng lớn nhất vào Không quân Nga kể từ đầu cuộc xung đột", GeoConfirmed nhận xét về kết quả phân tích của mình trên nền tảng mạng xã hội X (trước đây là Twitter).

    cang thang nga ukraine ngay 23102023 lan dau ban ten lua atacms ukraine vo hieu hoa bao nhieu truc thang nga
    Hình ảnh tên lửa ATACMS được phóng từ M270 MLRS. Ảnh: Wikimedia

    Trong khi đó, nhóm phân tích Frontelligence Insight cho hay, ước tính của GeoConfirmed được đưa ra dựa trên "cơ sở vững chắc", dù cao hơn một chút so với ước tính của nhóm này. Được biết, Frontelligence Insight chỉ đưa vào các thông tin có thể xác nhận bằng hình ảnh thương mại công khai.

    Tài khoản Fighter Bomber của một phi công tiêm kích Nga trước đó cũng cho biết vụ tập kích là "đòn giáng nghiêm trọng nhất" mà không quân nước này hứng chịu tại Ukraine nhưng không tiết lộ thiệt hại cụ thể.

    Để xác nhận một chiếc trực thăng bị phá hủy hoặc hư hại nặng, các nhà phân tích tìm kiếm trong ảnh vệ tinh những vết cháy xém xung quanh vị trí đậu của trực thăng được ghi nhận gần đây.

    Sau đó, họ đối chiếu hình ảnh vệ tinh với ảnh và video từ mạng xã hội Nga và tìm kiếm bằng chứng về việc lực lượng Nga di chuyển những chiếc trực thăng bị hư hỏng ra khỏi sân bay.

    Một số nhà quan sát đã đặt câu hỏi về số liệu do GeoConfirmed và Frontelligence Insight đưa ra. Trước câu hỏi từ các nhà quan sát, Frontelligence Insight thừa nhận: "Thách thức nảy sinh từ hạn chế của hình ảnh thương mại sẵn có vì chúng không có độ phân giải cần thiết để phát hiện hàng trăm vết cháy xém nhỏ xung quanh trực thăng ở Berdyansk".

    “Trong trường hợp sân bay Luhansk, mọi việc dễ dàng hơn nhiều vì bạn có thể thấy rõ từ hình ảnh có độ phân giải cao hơn của chúng tôi", nhóm phân tích chia sẻ thêm.

    cang thang nga ukraine ngay 23102023 lan dau ban ten lua atacms ukraine vo hieu hoa bao nhieu truc thang nga1
    Các vết cháy sém trên ảnh vệ tinh chụp sân bay tại Berdyansk. Ảnh: GeoConfirmed

    Về phía GeoConfirmed, nền tảng này nhấn mạnh rằng số lượng trực thăng bị vô hiệu hóa có thể cao đến mức đáng kinh ngạc nhưng lại phù hợp với sức công phá của tên lửa M39 - biến thể ATACMS được Mỹ chuyển cho Ukraine.

    XEM THÊM: Chiến sự Israel - Hamas mới nhất ngày 23/10: Hamas nói đã phá hủy thiết bị, buộc quân Israel rút khỏi Gaza

    VnExpress dẫn thông tin từ Forbes cho biết, mẫu tên lửa ATACMS mà Mỹ chuyển giao cho Ukraine được cho là biến thể M39 sử dụng đạn chùm, có tầm bắn khoảng 165 km.

    Biến thể này có trọng lượng 2 tấn, sử dụng động cơ nhiên liệu rắn, đầu đạn chứa 950 quả đạn con M74, được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính, có thể khai hỏa từ nhiều bệ phóng như pháo phản lực HIMARS và MLRS M270 trong biên chế quân đội Ukraine.

    Theo giới chuyên gia, đặc tính gây sát thương trên diện rộng giúp M39 trở thành vũ khí thích hợp để tấn công các mục tiêu như sân bay của Nga.

    Sĩ quan có biệt danh Bullet - chỉ huy một khẩu đội phòng không thuộc cánh quân Nam của Nga, tiết lộ lực lượng nước này chưa nắm rõ đặc điểm của ATACMS để đối phó do tên lửa này mới được đưa vào tham chiến tại Ukraine.

    Đinh Kim (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cang-thang-nga-ukraine-ngay-23-10-2023-lan-dau-ban-ten-lua-atacms-ukraine-vo-hieu-hoa-bao-nhieu-truc-thang-nga-a596343.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan