+Aa-
    Zalo

    Chém hụt chủ nợ vẫn lãnh án tù

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử Nguyễn Quốc Hải và Lê Quang Tiến về tội “Giết người”.

    (ĐSPL) - TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử Nguyễn Quốc Hải và Lê Quang Tiến về tội “Giết người”.

    Theo báo Công lý, ngày 30/12, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Quốc Hải và Lê Quang Tiến về tội “Giết người”.

    Cả hai bị cáo Ngô Quang Tiến (SN 1996) và Nguyễn Quốc Hải (SN 1994, cùng trú P.Hòa Cường Nam, Hải Châu, TP Đà Nẵng) đều không quen biết hay có mâu thuẫn gì với nạn nhân Ngô Đình Vũ (SN 1985, trú P.Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) nhưng nghe bạn rủ đi đánh người là đồng ý ngay. Kẻ chủ mưu chém nạn nhân trọng thương đã “cao chạy xa bay” để lại hai bị cáo đứng trước vành móng ngựa.

    Bị cáo Hải và Tiến tại phiên tòa xét xử - Ảnh: báo Công lý

    Báo Thanh niên thông tin, 19h ngày 31/1, tại quán nhậu đường Phan Đăng Lưu (Q.Hải Châu), Nguyễn Thanh (38 tuổi, ngụ P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê) nhờ Tiến đánh Ngô Đình Vũ (31 tuổi, ngụ tổ 21, P.Hòa Thọ Tây, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) vì Vũ dọa siết đồ Thanh để trừ nợ.

    Thanh rủ thêm Hải và Khánh (chưa rõ lai lịch) mang theo 2 kiếm, 1 đao và 1 con dao đến nơi Vũ bán hoa Tết trên đường Trường Sơn. Lúc này, Tiến trông xe, Thanh xông vào chém 1 nhát vào đầu Vũ, Thanh chém tiếp nhát thứ 2 thì Vũ giơ tay phải đỡ được.

    Khánh từ phía sau đâm dao vào lưng Vũ, Hải cầm kiếm chạy vào nhưng chưa kịp chém thì bị người dân tri hô, ngăn cản nên cả bọn bỏ chạy. Hậu quả, Vũ bị chấn thương sọ não, thương tích 38%. 

    Riêng Thanh và Khánh hiện đã bỏ trốn và đang bị truy nã.

    Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

    Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a)  Giết nhiều người;

    b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

    c) Giết trẻ em;

    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

    g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

    h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

    i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

    k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

    m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

    n)  Có tính chất côn đồ;

    o)  Có tổ chức;

    p)  Tái phạm nguy hiểm;

    q) Vì động cơ đê hèn.

    2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

     (Tổng hợp)
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chem-hut-chu-no-van-lanh-an-tu-a176597.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan